Ba Lan phát triển hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái tiên tiến

(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan đang lên kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (drone) được đánh giá có thể trở thành một trong những hệ thống hiện đại nhất châu Âu, sau các vụ việc nghi liên quan đến máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận nước này trong quá trình tấn công Ukraine.

Ba Lan phát triển hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái tiên tiến

Ba Lan đang lên kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (drone) được đánh giá có thể trở thành một trong những hệ thống hiện đại nhất châu Âu, sau các vụ việc nghi liên quan đến máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận nước này trong quá trình tấn công Ukraine.

Ba Lan phát triển hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái tiên tiến

Cơ quan Vũ khí của Ba Lan đã ký hợp đồng với tập đoàn quốc phòng quốc gia Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) và công ty quốc phòng Kongsberg Gruppen của Na Uy để phát triển hệ thống phòng chống thiết bị bay không người lái SAN. Ảnh: X.

Hệ thống dự kiến mang tên San, do một liên danh Ba Lan – Na Uy phát triển, với mục tiêu bảo vệ biên giới Ba Lan trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay tầm thấp. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ bao gồm 18 tổ hợp chống máy bay không người lái cơ động, được trang bị cảm biến, radar và vũ khí lắp trên các phương tiện quân sự. Những đơn vị đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Ba Lan trong năm nay, trong khi toàn bộ hệ thống có thể đi vào hoạt động trong khoảng hai năm tới.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định dự án này có thể trở thành “hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái hiện đại, thông minh và tích hợp nhất châu Âu”, đồng thời cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã làm thay đổi đáng kể môi trường an ninh trong khu vực.

Ba Lan phát triển hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái tiên tiếnMột binh sĩ Ba Lan mang theo thiết bị bay không người lái Merops trong cuộc huấn luyện chống thiết bị bay không người lái của NATO tại Ba Lan. Ảnh: Getty Images.

Theo Tướng nghỉ hưu Jaroslaw Gromadzinski, thay vì chỉ thảo luận về các giải pháp phòng thủ chung trong tương lai của châu Âu, Ba Lan mong muốn nhanh chóng thử nghiệm và triển khai một hệ thống có thể hoạt động ngay tại khu vực biên giới.

Sáng kiến này được đưa ra sau một số sự cố liên quan đến việc các thiết bị bay không người lái bị nghi của Nga bay vào không phận Ba Lan trong quá trình tấn công Ukraine. Vào tháng 9 năm ngoái, một số thiết bị bay đã bay vào lãnh thổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi bị đánh chặn.

Các sự cố này cũng bộc lộ những hạn chế của các hệ thống phòng không hiện nay, vốn chủ yếu được thiết kế để đối phó với tên lửa hoặc máy bay có người lái, thay vì các thiết bị bay không người lái chi phí thấp.

Thanh Hằng

Nguồn: AA.com.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo Đức - Syria hội đàm, thúc đẩy hồi hương người tị nạn và hợp tác tái thiết hậu chiến

Lãnh đạo Đức - Syria hội đàm, thúc đẩy hồi hương người tị nạn và hợp tác tái thiết hậu chiến

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Đức mới đây, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Friedrich Merz và có cuộc họp báo chung sau đó tại thủ đô Berlin, tập trung vào vấn đề hồi hương người tị nạn và hợp tác tái...
Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa tới các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất từ cuối tháng 3, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn vận hành năng lực phản công theo chiến lược an ninh mới.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh