(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức “3 cây” tại nhà Lê Như Tháp, sinh năm 1955, ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn. Tại cỗ, lực lượng Công an bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại xã Thọ Ngọc

Công an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức “3 cây” tại nhà Lê Như Tháp, sinh năm 1955, ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn. Tại cỗ, lực lượng Công an bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại xã Thọ Ngọc

Các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc bị bắt giữ.

Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều là người trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Qua điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Lê Đình Thời, sinh năm 1983 ở xã Thọ Dân và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1992 ở xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận: Lợi dụng địa hình nhà đối tượng Lê Như Tháp ở cánh đồng vắng, lối đi vào sâu, bên trong rào dây thép gai và có người cảnh giới nên Phạm Sỹ Quân, sinh năm 1990 ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn và Lê Như Tháp đã tổ chức cho các “con bạc” gồm: Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1971 ở xã Xuân Sinh; Lê Đôn Vui, sinh năm 1973; Đoàn Văn Tới, sinh năm 1978; Trần Văn Thanh, sinh năm 1971; Lê Văn Thông, sinh năm 1966; Lê Văn Sáu, sinh năm 1974 đều ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn đánh bạc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]