(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-6, Đảng bộ Trường Đại học (ĐH) Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV

Ngày 20-6, Đảng bộ Trường Đại học (ĐH) Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát nghị quyết đại hội, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động, triển khai đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên để thực hiện. Một trong những nội dung quan trọng được Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đó là triển khai có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); không ngừng mở rộng và đa dạng các loại hình, ngành nghề, trình độ đào tạo, các loại hình bồi dưỡng; tăng quy mô đào tạo gắn với tập trung nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó nhà trường đã mở thêm 1 chuyên ngành cao học và 8 ngành ĐH chính quy, 14 ngành ĐH liên thông chính quy. 5 năm qua nhà trường luôn duy trì số lượng quy mô từ 1.200 – 1.300 chỉ tiêu bao gồm tất cả các bậc, hệ đào tạo (đạt 90%/năm). Chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, tỷ lệ sinh viên (SV) đạt học lực từ khá, giỏi trở lên tăng từ 55% (năm học 2014-2015) lên 75% (năm học 2018-2019). SV tốt nghiệp ra trường bảo đảm yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với thực tiễn xã hội. Qua kết quả khảo sát, có trên 85% SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm, trong đó có hơn 65% SV có việc làm đúng ngành đào tạo. Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), được tăng cường. 5 năm qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã thực hiện 209 đề tài khoa học các, với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, vượt 40% so với nhiệm kỳ trước…

Về công tác xây dựng Đảng, cùng với bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, học sinh, SV, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển đảng, do vậy, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 62 quần chúng ưu tú vào đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm túc.

Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đó là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo; đẩy mạnh hoạt động NCKH; mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo có uy tín về các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch của khu vực Nam sông Hồng- Bắc Trung Bộ và cả nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]