Tin liên quan
Đọc nhiều
Xã Trí Nang giữ gìn trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái
Xã Trí Nang (Lang Chánh) có 583 hộ, với 2.584 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đây là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Thái, đặc biệt là trang phục truyền thống của phụ nữ Thái.
Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Trí Nang (Lang Chánh).
Từ xa xưa người Thái ở Trí Nang đã biết trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải để may trang phục. Với sự cần cù và trí tưởng tượng phong phú, người phụ nữ Thái ở đây đã tự tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, thể hiện qua những nét hoa văn mang tín ngưỡng văn hóa độc đáo trên bộ trang phục. Đối với trang phục đi chơi, người phụ nữ Thái thường mặc áo khóm (xửa cóm) mầu tối, cổ tròn, chui đầu, cúc áo cài phía sau vai. Tay áo may chặt bó lấy cánh tay, may liền với thân áo. Thân áo dài khoảng 25 đến 30cm. Màu sắc tùy theo ý thích của từng người, nhưng phổ biến nhất là xanh lam, hoặc màu đen. Thắt lưng thường dài 1,5 m, rộng 25 cm, có màu xanh hoặc trắng. Với hình dáng áo phụ nữ Thái như vậy tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ, thanh tú, giản dị, khiêm tốn, gây sự chú ý. Trong sinh hoạt hằng ngày, phụ nữ dân tộc Thái thường mặc những chiếc váy đơn giản, gọn gàng, bạc màu, thậm chí đã cũ để lao động. Váy mặc trong lao động được may ngắn hơn, hoặc vận lên cạp nhiều lần cho gọn gàng, tránh bị ướt hoặc vướng vào cây cỏ trên nương. Váy được chia làm 3 phần, gồm: Cạp váy, thân váy, chân váy. Riêng chân váy có màu chàm đen, hoa văn rải khắp váy, đậm ở chân váy, được thêu những hoa văn đơn giản.
Nói về bộ trang phục nữ Thái không thể thiếu chiếc khăn piêu. Chiếc khăn piêu được thêu đơn giản, thường thêu hoa văn ở hai đầu khăn, đội theo cách quàng qua trước trán rồi vắt chéo hai đầu khăn ra phía sau, thắt lại gọn gàng, chắc chắn. Ngoài ra, phụ nữ Thái rất thích đeo các đồ trang sức, như: Vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trâm cài tóc trên đầu, xà tích và cả cúc bạc..., góp phần tạo nên sắc thái riêng trong trang phục truyền thống của người phụ nữ Thái ở xã Trí Nang. Về trang phục nam của người Thái ở đây đơn giản hơn rất nhiều, ít chứa đựng sắc thái văn hóa riêng, với áo cánh ngắn xẻ ngực, quần xẻ đũng...
Bài và ảnh: Khánh Linh
{name} - {time}
- 2024-03-29 11:36:00
Bảo tồn đa dạng các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống
- 2024-03-29 10:32:00
Thực phẩm tốt nhất để ăn trước buổi tập yoga
- 2020-03-27 19:49:00
Xã Thành Hưng phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa – thể thao
Cấp đổi bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh
Di tích Chi bộ Cố Gắng được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh
Thắm tình người Việt Nam
Một giọng thơ thấm đẫm nhân văn
E-Magazine: Sắc màu tháng Ba
Âm nhạc xứ Thanh đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước
Cánh cò quê hương
Đọc tập thơ “Mình khuất bóng mình” – Phạm Văn Dũng: “Hơn bốn chục năm qua ngấm yêu mến đời này”
Những cảm nhận từ “Thơ Nguyễn Hồng Vinh - Tuyển chọn”