(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức. Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân và xây dựng lối sống văn hóa – tinh thần lành mạnh trên toàn địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi nổi phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở xã Quảng Trường

Thời gian qua, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức. Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân và xây dựng lối sống văn hóa – tinh thần lành mạnh trên toàn địa bàn.

Sôi nổi phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở xã Quảng Trường

Người dân xã Quảng Trường tích cực tham gia các hoạt động thể thao.

Vào cuối chiều, không khí tại thôn Châu Sơn trở nên sôi nổi, với các hoạt động thể dục - thể thao. Từ già trẻ, trai gái đều tập trung sau một ngày lao động mệt mỏi để luyện tập các môn thể thao phù hợp với mình. Người trung tuổi thì chơi bóng chuyền hơi; thanh niên, trẻ em chơi bóng đá, bóng chuyền. Ông Nguyễn Đình Duyên, trưởng thôn Châu Sơn, cho biết: Người dân trong thôn không chỉ tích cực tham gia tập luyện thể dục - thể thao, mà còn hăng hái tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ. Tại mỗi tổ dân cư đều thành lập 1 đội văn nghệ quần chúng, mỗi tổ chức hội, đoàn thể cũng thành lập 1 đội văn nghệ. Vào các dịp lễ tết, ngày Đại đoàn kết dân tộc, các thành viên trong đội văn nghệ lại cùng nhau luyện tập và trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Để phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của thôn phát triển, thôn đã quan tâm xây dựng sân thể thao, mua sắm dụng cụ tập luyện. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các giải đấu, các chương trình giao lưu; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm duy trì, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Nhờ đó, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở thôn Châu Sơn đã phát triển sôi nổi với hơn 50% số dân tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên; 95% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Không chỉ thôn Châu Sơn mà Nhân dân các thôn trên địa bàn xã đều tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Để thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển sâu rộng, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Gắn công tác văn hóa, thể thao với công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, xã đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình tuyên truyền, cổ động, chương trình văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết và các sự kiện lịch sử; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện; lễ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua các hoạt động từ cơ sở, đã phát hiện, lựa chọn các cá nhân tiêu biểu làm nòng cốt đội văn nghệ, thể thao của xã để tham gia các giải cấp huyện, cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, xã đã đẩy mạnh xã hội hóa, vận động Nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Nhờ đó, khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao của các thôn được xây dựng khang trang, diện tích rộng rãi với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa. Hiện toàn xã có 4/4 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% thôn, làng có đội văn nghệ và thể thao hoạt động sôi nổi. Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên đạt 45%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82%. Bên cạnh đó, các sân chơi, bãi tập cũng từng bước được xây dựng, nâng cấp đáp ứng nhu cầu luyện tập của Nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Chủ tịch xã Quảng Trường, cho biết: Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có tầm quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Do đó, địa phương đã đa dạng hóa phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn dân cư, cơ quan, trường học. Đồng thời, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Để phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phát triển, thời gian tới, xã Quảng Trường tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức các giải thể thao trong dịp lễ, tết; khuyến khích các thôn, làng, các đoàn thể, nhà trường thành lập thêm đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần phát triển toàn diện con người cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Thế Sơn


Bài và ảnh: Thế Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]