(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-6, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa (27-6-1974 – 27-6-2019), Thường trực Hội VHNT Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Thanh Hóa”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành, đơn vị thường xuyên cộng tác; nguyên lãnh đạo các thời kỳ; ban chấp hành và lãnh đạo các ban chuyên ngành của hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần vào sự phát triển Thanh Hóa

Sáng 27-6, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa (27-6-1974 – 27-6-2019), Thường trực Hội VHNT Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Thanh Hóa”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành, đơn vị thường xuyên cộng tác; nguyên lãnh đạo các thời kỳ; ban chấp hành và lãnh đạo các ban chuyên ngành của hội.

Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần vào sự phát triển Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Ngày 27 - 6 - 1974, Đại hội lần thứ I Hội VHNT Thanh Hoá đã được tiến hành tại thị xã Thanh Hoá (nay là TP Thanh Hoá), với sự tham dự của 92 hội viên. Trải qua quá trình hoạt động, đến nay Hội VHNT Thanh Hoá đã có 445 hội viên sinh hoạt tại 11 Ban chuyên ngành gồm: Ban Văn, Ban Thơ, Ban Lý luận phê bình, Ban Văn nghệ dân gian, Ban Âm nhạc, Ban Múa, Ban Mỹ thuật, Ban Nhiếp ảnh, Ban Sân khấu, Ban Điện ảnh, Ban Kiến trúc. Hội có 4 Câu lạc bộ (CLB) gồm: CLB Nữ văn nghệ sỹ xứ Thanh, CLB Hoạ sĩ trẻ Lam Sơn, CLB Kiến trúc sư trẻ và CLB Thư pháp Thanh Hoa. Trong tổng số hơn 400 hội viên thì có 255 người là hội viên các hội chuyên ngành Trung ương, 235 người là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, 30 người đã và đang thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 86 hội viên nữ và 21 hội viên là người dân tộc thiểu số.

Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần vào sự phát triển Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu ý kiến.

Từ ngày thành lập đến nay các thế hệ văn nghệ sỹ tỉnh Thanh không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, hăng say lao động sáng tạo từ đó đã có rất nhiều công trình, tác phẩm VHNT phản ánh kịp thời, sinh động đời sống xã hội và thành tựu đổi mới của quê hương qua mọi thời kỳ. Nhiều công trình, tác phẩm có quy mô lớn, có giá trị cao góp phần tạo nên sắc thái, diện mạo văn nghệ xứ Thanh.

Đã có hơn 800 đầu sách của hội viên được xuất bản, quảng bá; hàng trăm tác phẩm chuyên ngành sân khấu, ca múa nhạc đã được sáng tác, dàn dựng và biểu diễn; tổ chức trưng bày, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc của các tác giả, nhóm tác giả và của các Ban chuyên ngành đã góp phần công bố, quảng bá nhiều công trình tác phẩm VHNT tới công chúng. Hội đã phối hợp với các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và khu vực đăng cai và tham gia tổ chức các hoạt động liên hoan ảnh nghệ thuật; triển lãm mỹ thuật; liên hoan âm nhạc; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc xứ Thanh. Hội thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp, các đơn vị mở các lớp bồi dưỡng sáng tác cho các tác giả trẻ là người dân tộc thiểu số trong tỉnh; tổ chức các cuộc thi, các trại sáng tác cho văn nghệ sỹ…

Từ các hoạt động trên, Hội VHNT Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng các Bức trướng cho các thời kỳ, tặng Bằng khen cho tập thể và nhiều cá nhân do có thành tích trong lao động sáng tạo. Trong quá trình hoạt động có 4 hội viên được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT; Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 4 hội viên là Nghệ sỹ nhân dân và 39 hội viên là Nghệ sỹ ưu tú; một số hội viên của hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 106 hội viên được nhận giải thưởng các hội chuyên ngành Trung ương, 114 hội viên được nhận giải thưởng VHNT 5 năm của UBND tỉnh, 601 hội viên được nhận giải thưởng VHNT Lê Thánh Tông, 207 hội viên được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam và hàng trăm Huy chương Vàng, Bạc mà hội viên đạt được qua các kỳ liên hoan, các đợt hội diễn.

Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần vào sự phát triển Thanh Hóa

Các hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hội phát triển vững mạnh.

Tại buổi tọa đàm, các hội viên văn nghệ sỹ xứ Thanh đã cùng nhau ôn lại truyền thống và bàn những giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội Hội VHNT Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần vào sự phát triển Thanh Hóa

Một tiết mục văn nghệ do các hội viên biểu diễn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tới toàn thể hội viên, văn nghệ sĩ những tình cảm trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí ghi nhận những cống hiến của các thế hệ văn nghệ sỹ, đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tâm huyết sáng tạo được nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật giàu giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, nhân văn; là động lực tinh thần to lớn cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thành tựu quan trọng và toàn diện trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương. Đồng chí đề nghị Hội VHNT Thanh Hóa phải tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng hiệu quả tập hợp, đoàn kết, phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng, tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo và tạo môi trường thuận lợi để phát huy tính độc lập, khơi dậy nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sỹ. Bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hơi thở cuộc sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tích cực tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm VHNT - báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng các văn nghệ sỹ sẽ không ngừng sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, có tác dụng trong định hướng giáo dục, xây dựng con người Chân - Thiện - Mỹ; đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]