(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có trên 20 di tích, địa điểm lưu dấu Bác Hồ về thăm, làm việc như: Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu Di tích lịch sử cách mạng Rừng Thông (Đông Sơn); xã Yên Trường (Yên Định); đền Cô Tiên (TP Sầm Sơn)...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy giá trị các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thanh Hóa

Thanh Hóa hiện có trên 20 di tích, địa điểm lưu dấu Bác Hồ về thăm, làm việc như: Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu Di tích lịch sử cách mạng Rừng Thông (Đông Sơn); xã Yên Trường (Yên Định); đền Cô Tiên (TP Sầm Sơn)...

Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Các di tích nói trên thường xuyên được các cấp, ngành quan tâm đầu tư kinh phí tôn tạo, tu bổ, gìn giữ, trở thành điểm tham quan và là những địa chỉ sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Người. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018), tại các điểm di tích, địa điểm Bác Hồ về thăm, các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đến dâng hương, làm lễ báo công dâng Bác. Trước anh linh của Người, mỗi người dân Thanh Hóa đều bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của vị lãnh tụ đối với dân tộc, đối với quê hương Thanh Hóa, nơi đã từng vinh dự nhiều lần được đón Bác về thăm. Từ đó nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.


Tin và ảnh: nguyễn Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]