(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-3 (tức 18-2 Tân Sửu), tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển du lịch xã Vĩnh Hùng, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm - người có những cống hiến hết sức quan trọng cho sự phát triển của lịch sử Việt Nam dưới thời Lê Trung Hưng, tạo dựng hình thái nhà nước phong kiến mới ở Việt Nam vào thế kỷ XVI-XVII.

Huyện Vĩnh Lộc kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm

Sáng 30-3 (tức 18-2 Tân Sửu), tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển du lịch xã Vĩnh Hùng, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm - người có những cống hiến hết sức quan trọng cho sự phát triển của lịch sử Việt Nam dưới thời Lê Trung Hưng, tạo dựng hình thái nhà nước phong kiến mới ở Việt Nam vào thế kỷ XVI-XVII.

Huyện Vĩnh Lộc kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm

Đức Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm sinh năm 1503 trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống giàu lòng nhân nghĩa, luôn chăm lo điều thiện ở Biện Thượng (nay là làng Bồng Thượng xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc).

Huyện Vĩnh Lộc kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm

Năm 1527 ông theo Hưng quốc công Nguyễn Kim dẹp loạn nội chiến với mong muốn đất nước thái bình. Suốt 25 năm cầm quân chinh chiến phò Lê, diệt Mạc, ông đã có nhiều cống hiến ở thời Lê Trung Hưng, tạo nên cơ nghiệp nhà Trịnh với 12 đời chúa tiếp nối trị vì đất nước và 249 năm có mặt trên chính trường Đại Việt với nhiều đóng góp to lớn.

Huyện Vĩnh Lộc kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm

Tuy ở c­ương vị của người “Quyền nghiêng thiên hạ”, được Vua Lê phong đến chức Thái Vương, làm đô tướng tiết chế các xứ thủy bộ, tước Thái sư Lượng quốc công, nhưng Trịnh Kiểm vẫn một lòng trung thành với nhà Lê, không hề có ý chiếm đoạt ngôi vị.

Huyện Vĩnh Lộc kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm

Trong khói lửa chiến tranh, Thái vương Trịnh Kiểm vẫn chăm lo tới công việc triều chính. Ông đã cho đo đạc ruộng đất, lập chế độ thuế khoá, khuyến khích việc nông trang, chú ý tới phát triển nông nghiệp. Trên lĩnh vực giáo dục khoa bảng, Thái Vvương Trịnh Kiểm đã mở khoa thi Sĩ vọng, các kỳ thi hương... để chọn lựa hiền tài cho đất nước. Ngày 18-2 năm Canh Ngọ (1570) ông tạ thế ở tuổi 68.

Kỷ niệm 451 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm là dịp để ôn lại những đóng góp quý giá của ông cho đất n­ước; tri ân tiên tổ và tiếp tục có những đóng góp tinh thần, vật chất nhằm trùng tu, tôn tạo Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Trịnh, Nghè Vẹt, khu Lăng mộ họ Trịnh ngày một khang trang hơn.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]