(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Hoằng Thái (Hoằng Hóa) có 5 thôn thì cả 5 thôn đều có câu lạc bộ văn hóa – thể thao (CLB VHTT) hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của phong trào VHTT địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả hoạt động câu lạc bộ văn hóa - thể thao ở xã Hoằng Thái

Ở xã Hoằng Thái (Hoằng Hóa) có 5 thôn thì cả 5 thôn đều có câu lạc bộ văn hóa – thể thao (CLB VHTT) hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của phong trào VHTT địa phương.

Dù chỉ mới được thành lập chưa lâu nhưng 5 CLB này luôn hoàn thành vai trò tại các “sự kiện” ở thôn, xã. Tất cả các thôn đều có đội bóng chuyền và đặc biệt, đội văn nghệ, ngoài hát tân nhạc còn hát được các bộ môn nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương, chầu văn... Có được sự đa dạng và đầy màu sắc này bởi ở xã Hoằng Thái, từ những năm 50 trong xã đã có những hạt nhân văn nghệ và về sau này, các cụ truyền lại cho con cháu. Những hạt nhân ngày ấy, bây giờ chỉ còn cụ Thọ và cụ Lý, dù đã ở tuổi 80 nhưng giọng các cụ vẫn còn trong trẻo và đang tiếp tục truyền nghề...

Trong 5 CLB ở Hoằng Thái thì CLB VHTT thôn 1 là CLB ra đời đầu tiên và hoạt động mạnh nhất. CLB này được thành lập vào năm 2016 và hiện có 2 đội văn nghệ, 2 đội bóng chuyền hơi, 2 đội bóng chuyền da với tổng số hội viên gần 80 người. Ông Lê Thanh Hà, chủ nhiệm CLB VHTT thôn 1, nhớ lại: Xuất phát từ phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí 16 về văn hóa nên việc thành lập CLB VHTT là điều cần thiết. Khi thành lập, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đó là khó về kinh phí, về con người, về cơ sở vật chất... Sau một thời gian đi vào hoạt động, CLB ngày càng có thêm hội viên tham gia và hoạt động tích cực hơn.

“Đến hẹn lại lên”, cứ mỗi năm 3 lần vào các ngày 8-3, 20-10 và dịp tết, CLB thôn 1 và các thôn lại tổ chức giao lưu, gặp gỡ. Chính ban chủ nhiệm CLB VHTT thôn 1 lại là những con người đứng ra tổ chức các “sự kiện” này và cũng có chấm giải, trao giải cho các thôn tham gia. Bên cạnh đó, khi có sự kiện lớn của huyện, những người được chọn, phần lớn là những hội viên trong CLB thôn 1. Đối với CLB thôn 1, đã đi thi là có giải mà toàn giải nhất, nhì. Ở CLB này, tập hợp nhiều hạt nhân tên tuổi, về chèo có bà Lý, bà Hà, tân nhạc có bà Thi, bà Phúc... Nếu trước đây, CLB phải nhờ người đạo diễn trong các chương trình thì hiện chính chủ nhiệm CLB kiêm luôn đạo diễn. Ngoài ra, CLB còn có 2 MC và 2 MC này cũng do một phần “đào tạo” từ ông Lê Thanh Hà - chủ nhiệm CLB. Ông Hà cho biết: Tham gia hoạt động phong trào từ khi tôi chưa về hưu. Và tôi nhận thấy một điều là ở đâu có phong trào thì ở đó sự đoàn kết, gắn bó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Đáng quý là phong trào của chúng tôi được nhiều người ủng hộ, tài trợ, nếu không cũng khó cho phong trào phát triển...

Sự ủng hộ như ông Hà nói, đó là bà con nhân dân, là con em xa quê... Ngoài tinh thần thì phải có kinh phí. Mỗi khi CLB tổ chức giao lưu hay tham gia sự kiện, CLB thôn 1 không phải đi vận động người dân mà chính người dân tự mang tiền đến ủng hộ CLB, trong đó đáng quý là có cả những cụ già 80-90 tuổi. CLB thôn 1 còn có sự tài trợ của nhiều mạnh thường quân. Đây cũng chính là nguồn lực lớn để CLB này phát triển mạnh và duy trì sự ổn định. Ông Lê Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thái nhận định: Kinh phí địa phương cũng hạn chế nên dành sự quan tâm cho phong trào VHTT của các thôn cũng chưa được nhiều. Tuy nhiên, nhiều thôn đã gây dựng được phong trào và vẫn hoạt động tốt. Đó là điều đáng trân trọng. Riêng với CLB thôn 1, đây là CLB dẫn đầu của xã về nguồn lực, nhân lực, về hiệu quả hoạt động. Quan trọng là CLB này đã tạo được tiếng nói, kết nối được nhiều con người và thúc đẩy phong trào phát triển, đi lên...


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]