(Baothanhhoa.vn) - Trên cùng một cánh đồng nhưng mỗi thửa ruộng lại gieo cấy một giống lúa khác nhau. Có giống chín sớm, có giống chín muộn khiến việc lấy nước, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch phải thực hiện nhiều lần, làm tăng chi phí sản xuất. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất theo hướng đồng bộ, trong đó mô hình “Cánh đồng một giống” được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí, nâng cao giá trị hạt gạo và từng bước hình thành vùng nguyên liệu chất lượng cao phục vụ chế biến, xuất khẩu.
(Baothanhhoa.vn) - Là vùng đất bán sơn địa, xã Hà Long có tiềm năng về đất đai, khí hậu để phát triển nông nghiệp. Tận dụng lợi thế đó, HTX Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Hà Long đã hỗ trợ nông dân địa phương tìm thấy hướng mới với những loại cây trồng phục vụ chế biến.
(Baothanhhoa.vn) - Một trong những điểm sáng nổi bật tại Đại hội đồng cổ động lần này là việc Lasuco hợp tác cùng hai tập đoàn lớn của Nhật Bản là Idemitsu Kosan và Sagri tiên phong triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn. Dự án hướng tới...
(Baothanhhoa.vn) - Giá keo nguyên liệu đang ở mức cao so với nhiều năm trở lại đây, mang lại niềm vui cho người trồng. Thế nhưng, song hành với niềm vui ấy lại là nỗi lo của ngành chức năng khi tình trạng bà con sẵn sàng khai thác keo non một cách ồ ạt, nguy cơ gây hệ...
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa - vùng đất giàu tiềm năng nông sản và sản vật truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thương hiệu quốc gia. Từ nem chua, nước mắm, chè lam, miến gạo đến nếp cái hoa vàng..., những sản phẩm mang đậm giá trị địa phương...
(Baothanhhoa.vn) - Trung tuần tháng 5/2025, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) cùng hai đối tác đến từ Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra thực địa vùng nguyên liệu mía tại Lam Sơn (Thanh Hóa), rà soát hồ sơ kỹ thuật và thúc đẩy tiến độ đăng ký tín chỉ carbon quốc...
(Baothanhhoa.vn) - Ngành mía đường đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp Việt Nam, không chỉ góp phần vào an ninh lương thực mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, hoạt động canh tác mía vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức liên...
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 năm triển khai, Chương trình OCOP đã mang lại những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, thương hiệu cho nhiều sản phẩm của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các sản phẩm OCOP đã có thị trường tiêu thụ lớn hơn, sản lượng...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng nguồn nguyên liệu đạt chất lượng phục vụ cho công nghiệp chế biến chuyên sâu. Qua đó, không chỉ doanh...
(Baothanhhoa.vn) - Mía là một trong những cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Thạch Thành. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiệu quả kinh tế từ cây mía bị suy giảm, người dân địa phương đã chuyển đổi diện tích trồng mía hiệu quả...
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với việc thực hiện hiệu quả tích tụ, tập trung đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng hình thành các vùng nguyên liệu gắn với thu hút các doanh nghiệp chế biến. Từ đó, không những...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/12, tại huyện Cẩm Thủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tập đoàn An Phước - Viramie tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng và bàn giải pháp phát triển cây gai nguyên liệu năm 2024.
(Baothanhhoa.vn) - Sắn là một trong ba loại cây trồng chủ lực của tỉnh, chỉ sau lúa và ngô. Ngoài việc bảo đảm an ninh lương thực, làm thức ăn cho gia súc, sắn còn làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa...
(Baothanhhoa.vn) - Ngao hiện đang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu của nước ta. Ngoài đồng bằng sông Cửu Long, thì ven biển Bắc bộ là nơi có nhiều tiềm năng trong phát triển loài nhuyễn thể này. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu chính...