Dự báo ngày và đêm 2/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, trong khi khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Đợt mưa dông tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc nguy hiểm.
Bão số 2 đã suy yếu sau khi vào đất liền Trung Quốc và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tuy nhiên vùng biển Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 11-13 gần tâm bão, sóng cao tới 7m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm mưa; trời chuyển mát.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 30-32 độ C.
(Baothanhhoa.vn) - Khoảng chiều tối và đêm 30/10, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, có nơi dưới 17 độ C.
Nhận định về diễn biến bão Matmo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết dự báo đến ngày 4/10, bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750 km và có khả năng mạnh thêm.
Nhận định về diễn biến bão Matmo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đến 13 giờ ngày 3/10, bão trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và có khả năng mạnh thêm.
(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, rạng sáng nay 24/9, vị trí tâm siêu bão ở trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.
Nhận định về diễn biến bão số 9, Tiến sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13h hôm nay, siêu bão RAGASA còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Dự báo đến chiều 25/9, bão sẽ ảnh hưởng tới vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.
Nhận định về bão Ragasa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc.
Siêu bão RAGASA đang tiến vào Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17, dự báo có thể mạnh thêm; cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang.
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 19/9, bão Mitag (bão số 8) mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.