Mỹ cân nhắc các phương án tấn công cơ sở hạt nhân và năng lượng Iran

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/10, Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng các phương án tấn công mới nhằm vào Iran, trong đó có khả năng sử dụng bom GBU-43/B, loại bom thông thường lớn nhất của Mỹ, trong bối cảnh Tehran tăng cường các hoạt động tại những cơ sở hạt nhân trọng yếu. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về quyết định triển khai loại vũ khí này.

Mỹ cân nhắc các phương án tấn công cơ sở hạt nhân và năng lượng Iran

Ngày 15/10, Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng các phương án tấn công mới nhằm vào Iran, trong đó có khả năng sử dụng bom GBU-43/B, loại bom thông thường lớn nhất của Mỹ, trong bối cảnh Tehran tăng cường các hoạt động tại những cơ sở hạt nhân trọng yếu. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về quyết định triển khai loại vũ khí này.

Mỹ cân nhắc các phương án tấn công cơ sở hạt nhân và năng lượng Iran

Theo thông tin được đề cập trong bản tin truyền hình, các phương án đang được cân nhắc có thể nhắm vào cơ sở năng lượng và những địa điểm hạt nhân được gia cố của Iran. Thời điểm tiến hành, nếu có, có thể trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Tuy nhiên, thông tin về thời điểm và mục tiêu tấn công chưa được xác nhận độc lập.

GBU-43/B, thường được gọi là “mẹ của các loại bom”, nặng khoảng 9,8 tấn, dài khoảng 9,1 m và sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh. Loại bom này được thiết kế để phát nổ trên mặt đất, tạo ra sóng áp suất lớn trên diện rộng, thay vì xuyên sâu xuống lòng đất như các loại bom chuyên phá hầm ngầm. Vũ khí được thử nghiệm lần đầu năm 2003 và từng được Mỹ sử dụng trong chiến đấu tại Afghanistan năm 2017 nhằm vào một tổ hợp hang động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông tin về các phương án tấn công mới xuất hiện sau khi hình ảnh vệ tinh được cho là ghi nhận hoạt động trở lại tại Fordow và Natanz, hai cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Washington được cho là muốn phát đi thông điệp rằng việc xây dựng các cơ sở sâu dưới lòng đất không đồng nghĩa với khả năng miễn nhiễm trước sức mạnh không quân Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẵn sàng đối phó với nguy cơ xung đột, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trước đó và sử dụng sức ép kinh tế nhằm kích động bất ổn trong nước. Phát biểu được truyền hình nhà nước Iran phát sóng ngày 15/10, ông cho rằng nước này đang phải đối mặt với lệnh phong tỏa nghiêm trọng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Diễn biến trên cho thấy nguy cơ căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về chương trình hạt nhân, các biện pháp phong tỏa và những điều kiện nhằm giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Lê Hà.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Alberta bỏ phiếu về khả năng ly khai khỏi Canada

Alberta bỏ phiếu về khả năng ly khai khỏi Canada

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Alberta của Canada sẽ tổ chức trưng cầu ý dân ngày 19/10 tới về việc khởi động tiến trình tách khỏi nước này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quan hệ Canada - Mỹ căng thẳng và những bất đồng giữa Alberta với chính quyền liên bang về chính...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh