(Baothanhhoa.vn) - Đợt nắng nóng cực đoan và cháy rừng đang khiến châu Âu phải trả một hóa đơn kinh tế ngày càng lớn. Ước tính thiệt hại khoảng 180 tỷ euro trong năm 2026, tương đương gần 1% GDP của Liên minh châu Âu (EU), cho thấy biến đổi khí hậu không còn chỉ là vấn đề môi trường. Nó đang trực tiếp tác động đến năng suất lao động, sản xuất nông nghiệp, năng lượng, giao thông, ngân sách và triển vọng tăng trưởng của cả khu vực. Khi một mùa Hè có nguy cơ “xóa sạch” gần như toàn bộ mức tăng trưởng dự kiến trong năm, câu hỏi đặt ra không còn là châu Âu có thể chịu đựng được bao lâu, mà là phải thay đổi mô hình kinh tế như thế nào để thích ứng với một khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Thông tin tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2025 tổ chức chiều nay (5/1), Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV...
Chính phủ yêu cầu xây dựng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 theo hướng đột phá, sáng tạo, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 tuyên bố rằng do Tây Ban Nha từ chối tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cần xem xét khả năng “loại Tây Ban Nha khỏi NATO”. Trước đó, dưới sức ép từ Mỹ, NATO đã cam kết nâng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng hàng năm của các...
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/8 cho biết toàn bộ 32 quốc gia thành viên dự kiến sẽ đạt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2025, đúng với mục tiêu mà liên minh đặt ra từ năm 2014.
Trong bảng xếp hạng mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Nga xếp hạng 71 trong bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ theo GDP bình quân đầu người với 14.260 USD/người.
Theo Báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2025 vừa được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố sáng 5/7, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2025 tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước,...
(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan), ngày 23/6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte chính thức công bố, các quốc gia thành viên đã đạt được đồng thuận về mức chi tiêu quốc phòng mới, tương đương 5%...
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 22/6 đã đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc về một tiêu chuẩn mới, cao hơn đáng kể đối với chi tiêu quốc phòng.
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bác bỏ đề xuất của NATO về việc các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP, gọi ý tưởng này "không chỉ vô lý mà còn phản tác dụng".
Ngày 19/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell giải thích lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng được coi là “tiêu chuẩn toàn cầu,” áp dụng cho...
Nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2025 và 1,2% vào năm 2026 và 2027. Điều này được nêu trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng Sáu về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Trong 3 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ suy giảm 0,2% sau đợt tăng đột biến nhập khẩu do thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây ra, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ năm 2022 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
(Baothanhhoa.vn) - Theo phóng viên tại Brussels, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa công bố tín hiệu đáng chú ý về mức gia tăng chi tiêu quân sự trong khối.
(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý: Ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng, kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên; Bộ GD&ĐT yêu cầu không để khoảng trống, chồng chéo khi thực hiện chính quyền 2 cấp; Hơn 123.000 xe hết tiền tài khoản...