Tổng thống Mỹ Donald Trump: Không có tên lửa tầm xa cho Ukraine
Theo TWZ, Mỹ sẽ không cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa tiên tiến để tấn công Nga.
Ảnh: TWZ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt tin đồn ông sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa. Bình luận của ông với các phóng viên được đưa ra sau khi có suy đoán Kiev có thể nhận được vũ khí có tầm bắn xa hơn so với những loại mà Ukraine hiện đang sở hữu. Một báo cáo gần đây cho biết Ukraine có thể nhận được tên lửa có khả năng tấn công Moscow. Đó có thể là tên lửa không đối đất tầm xa AGM-158 (JASSM), được sử dụng để trang bị cho máy bay F-16 của Ukraine hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ mặt đất có độ chính xác cao (PrSM), hoàn toàn mới trong kho vũ khí của Mỹ.
“Không, chúng tôi không muốn làm điều đó”, ông Trump thốt lên khi được hỏi liệu ông có cung cấp những loại tên lửa này cho Ukraine hay không.
Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiềm chế tấn công thủ đô Nga. Vào tháng 6, Yehor Chernev, trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO, tuyên bố tên lửa Hrim-2 của Ukraine gần như đã sẵn sàng để sử dụng. Các quan chức Ukraine tuyên bố Hrim-2 có đủ tầm bắn để tấn công Moscow .
“Không, ông ấy không nên nhắm vào Moscow,” tổng thống Mỹ cảnh báo ông Zelensky.
Cuộc thảo luận về vũ khí cho Ukraine diễn ra sau thông báo của ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 15/7, trong đó đề cập việc Kiev sẽ nhận được thêm các khẩu đội tên lửa phòng không Patriot. Ông Trump cho biết một số quốc gia châu Âu sẽ chuyển giao các khẩu đội này và trong một số trường hợp, sẽ được chuyển từ kho dự trữ hiện có của châu Âu, sau đó bổ sung bằng các khẩu đội mới từ Mỹ.
Thông báo của Nhà Trắng là một phần của thỏa thuận lớn hơn nhiều về vũ khí cho Ukraine. Mỹ sẽ bán khoảng 10 tỷ đô la vũ khí cho các đồng minh NATO trong đợt đầu tiên, bao gồm tên lửa, hệ thống phòng không và đạn pháo, Axios đưa tin, trích dẫn một nguồn tin đáng tin cậy.
Mặc dù ông Trump tuyên bố tên lửa tầm xa không nằm trong kế hoạch của Ukraine, nhưng đã gợi ý một lô nhỏ tên lửa đạn đạo tầm ngắn MGM-140 của Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất có thể được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, theo David Ignatius của tờ Washington Post. Một số biến thể của loại tên lửa này, được cung cấp cho Ukraine, có tầm bắn tối đa khoảng 320 km, kém xa so với tên lửa JASSM hoặc PrSM.
Dưới thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden, việc sử dụng ATACMS bên trong lãnh thổ Nga chỉ giới hạn ở các khu vực Kursk và Belgorod của Nga gần biên giới Ukraine.
TD
Theo TWZ
{name} - {time}
-
2025-07-16 16:08:00
Núi lửa ở gần thủ đô của Iceland phun trào trở lại
-
2025-07-16 14:59:00
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ra hầu tòa
-
2025-07-16 14:54:00
Campuchia mở chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao
EU yêu cầu Mỹ “chia sẻ gánh nặng” vũ khí cho Ukraine
Chính quyền Trump sa thải hàng loạt chánh án tòa di trú ở 10 bang
Bà Paetongtarn Shinawatra đề nghị gia hạn thời gian nộp bản tuyên bố bào chữa
Máy bay do thám NATO áp sát Nga
Hỗn loạn lắng dịu ở Los Angeles, quân đội Mỹ rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia
Thái Lan: Bà Paetongtarn đề nghị gia hạn thời gian nộp bản bào chữa
Mỹ lần đầu tiên công khai thông tin điều tra thiết bị bay không người lái
Đường bay thẳng đầu tiên nối 2 thủ đô của Nga và Triều Tiên từ ngày 27/7/2025