(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-8, tại huyện Nông Cống, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống.

Triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại huyện Nông Cống

Sáng 2-8, tại huyện Nông Cống, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống.

Triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại huyện Nông Cống

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1165-QĐ/TU, ngày 24-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống; Thông báo nội dung và dự kiến lịch làm việc của Đoàn kiểm tra.

Triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã nêu bật vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm tra định kỳ, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng được kiểm tra. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến cũng đề nghị các thành viên trong đoàn chấp hành nghiêm quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát; xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra không gây khó khăn, cản trở hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra…

Báo cáo của Huyện ủy Nông Cống trình bày tại hội nghị nêu rõ: Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, phòng, ban quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng.

Triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nông Cống báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã chỉ đạo triển khai, tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chính các sai phạm, thu hồi số tiền vi phạm nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định…

Tuy nhiên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của huyện còn một số tồn tại, hạn chế, như việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đấu thầu… tại một số địa phương còn chậm, phạm vi hẹp. Công tác tự kiểm tra nội bộ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức…

Triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại huyện Nông Cống

Đồng chí Bùi Anh Linh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Huyện ủy Nông Cống.

Hội nghị cũng đã thống nhất phương pháp, cách làm và thời gian kiểm tra theo hướng khoa học và hiệu quả nhất. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại huyện Nông Cống trong khoảng thời gian 25 ngày, bắt đầu từ ngày 4-8.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]