Thanh Hóa làm tròn trách nhiệm “hậu phương lớn”
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ 21 năm chống đế quốc Mỹ (1954-1975), quân và dân Thanh Hóa vừa làm tròn nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ quê hương, vừa làm tròn trách nhiệm của “hậu phương lớn”.
Cầu Hàm Rồng nơi ghi dấu những chiến công anh dũng của quân và dân Thanh Hóa, góp phần cùng cả nước chống giặc Mỹ xâm lược.
Trong suốt những năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, trên khắp các chiến trường, ở nơi đâu cũng có sự đóng góp công sức, máu xương, sự hy sinh quả cảm, ngoan cường của những người con Thanh Hóa. Sẵn sàng ứng phó với giặc Mỹ, Thanh Hóa đã nhanh chóng chuyển hướng hoạt động từ thời bình sang thời chiến; hưởng ứng lời kêu gọi của Bác “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, hàng chục phong trào thi đua đã được phát động liên tục ở tất cả các cấp, các ngành. Đó là các phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tiếng hát át tiếng bom”, “Hòn đá chống Mỹ”, “Ba giỏi”... Với vai trò là hậu phương lớn, Nhân dân Thanh Hóa từ miền ngược đến miền xuôi đã ra sức thi đua sản xuất, làm nhiệm vụ chi viện lương thực, hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Thời kỳ này, nhiều mô hình, điển hình ở Thanh Hóa đã được nhân rộng trên toàn miền Bắc, tiêu biểu là các HTX: Ðông Phương Hồng, Xuân Thành, Yên Trường, Ðịnh Công, cơ khí Thành Công... được Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm, hoặc gửi thư khen ngợi.
Mặc cho bom đạn giặc ngày đêm tàn phá, người dân Thanh Hóa vẫn chắc tay cày, vững tay súng để tạo nên những cánh đồng “5 tấn thắng Mỹ”; người dân đã không ngần ngại dỡ nhà làm cầu, lấy đá lát đường, cứu chữa phương tiện, hàng hóa bị máy bay địch bắn phá. Công ty vận tải thuyền nan và đoàn vận tải Lam Sơn, Công ty xe đạp thồ và đoàn vận tải Điện Biên và các đoàn vận tải cơ giới trong gần 10 năm chống Mỹ phá hoại đã vận chuyển 15 triệu tấn hàng hóa đáp ứng chi viện cho chiến trường, phục vụ chiến đấu. Trong những năm chống Mỹ cứu nước, toàn tỉnh đã có hàng ngàn các gia đình cả ba thế hệ cùng chung một chiến hào diệt giặc, hàng vạn gia đình có từ 3 đến 5 con cùng tòng quân nhập ngũ. Toàn tỉnh có khoảng 250 ngàn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ và gia nhập TNXP với ý chí, quyết tâm cùng quân, dân cả nước đánh Mỹ, thắng Mỹ, lật nhào chế độ Ngụy quyền để non sông liền một dải, Nam - Bắc vui sum họp một nhà. Thanh Hóa cũng xây dựng và huấn luyện 78 tiểu đoàn bộ đội bổ sung cho các chiến trường. Gần 57 nghìn người con Thanh Hóa hy sinh, hơn 32 nghìn người đã mất đi một phần thân thể...
Hiện nay, tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang trưng bày 123 tài liệu, hiện vật tái hiện lại nhiệm vụ hậu phương lớn Thanh Hóa trong xây dựng, chiến đấu bảo vệ quê hương và chi viện các chiến trường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong đó tập trung vào các nhóm hiện vật nói lên tội ác của đế quốc Mỹ đối với Nhân dân Thanh Hóa, vũ khí trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, quân trang quân dụng của các chiến sĩ và những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho quân và dân Thanh Hóa. Đặc biệt là sưu tập đơn tình nguyện nhập ngũ và đơn tình nguyện ba sẵn sàng của thanh niên Thanh Hóa viết trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước được trưng bày trang trọng.
Ngoài ra còn có các hiện vật như áo sĩ quan, quân hàm, quân hiệu, Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương của Thượng úy Đồng Xuân Chế, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia - nguyên thuyền trưởng tàu 649, Đoàn tàu không số, ông đã ba lần hoàn thành tốt nhiệm vụ chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam... Mỗi hiện vật là một câu chuyện gắn với những cống hiến, hy sinh của quân và dân Thanh Hóa.
Cùng với cả nước, những đóng góp của quân và dân Thanh Hóa đã góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đây là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hoàng Lan
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:30:00
Thủ tướng chỉ đạo đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe
- 2024-03-28 19:19:00
Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hoá thăm và làm việc với doanh nghiệp hội viên
- 2022-04-29 17:14:00
Hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ năm 1972: Nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”
Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII: Quyết định nhiều nội dung quan trọng
Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, phát hiện, giới thiệu nguồn cho Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể
Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại thị xã Bỉm Sơn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào phương án bố trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ
[E-Magazine] - Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022: Bức tranh sáng màu
Triệu Sơn - Nông Cống - Thiệu Hóa: Nỗ lực phấn đấu trở thành các huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên và nhi đồng
Công bố các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba