(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa Lê Hồng Ngoan đã có bài phát biểu về những đóng góp của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Thanh Hóa đối với nước bạn Lào trong thời kỳ cách mạng. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Thanh Hóa với nghĩa vụ Quốc tế cao cả

Sáng 25-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa Lê Hồng Ngoan đã có bài phát biểu về những đóng góp của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Thanh Hóa đối với nước bạn Lào trong thời kỳ cách mạng. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Thanh Hóa với nghĩa vụ Quốc tế cao cả

Kính thưa, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các ban, ngành Trung ương.

Kính thưa, đồng chí Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Kính thưa, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai đoàn đại biểu cấp cao Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn.

Ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia cùng chung sống trên bán đảo Đông Dương, có quan hệ mật thiết với nhau, giúp đỡ nhau chống giặc ngoại xâm và xây dựng, phát triển đất nước.

Trước năm 1945, trước sự đề nghị giúp đỡ của Bạn, Đảng ta đã giao cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, các quân khu cử nhiều đơn vị, nhiều tổ, đội công tác biệt phái sang giúp đỡ cách mạng Lào. Lúc này ở Lào chưa có quân đội, chỉ có những đội du kích vũ trang ở các tỉnh; ngày 20-1-1949, cách mạng Lào mới thành lập quân đội Pa-thét Lào.

Thưa các đồng chí!

Cách đây 73 năm, với sự phát triển cách mạng của ba nước Đông Dương và theo yêu cầu của cách mạng Bạn. Ngày 30-10-1949, Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Đông Dương ra quyết định “Các lực lượng quân sự Việt Nam đang chiến đấu, công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện Việt Nam”, là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào.

Từ đây, vận mệnh của hai dân tộc Việt Nam - Lào đã gắn kết lại càng gắn kết hơn, tạo nên tình đoàn kết đặc biệt, thủy chuy, trong sáng, bền vững. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam được Đảng giao trọng trách làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước Lào. Ngay từ đầu tháng 8-1945 và trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã liên tục cử hàng chục vạn cán bộ, chiến sỹ từ trong nước, từ nước ngoài và tại chỗ làm nhiệm vụ giúp cách mạng Lào trên tinh thần “Giúp Bạn là tự giúp mình”.

Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam ở Lào có tới 22 vạn người, chưa kể bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cử sang chiến đấu hết chiến dịch, sau đó trở về nước. Các đơn vị tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam thực sự là đội quân quốc tế mẫu mực, đội quân “3 giỏi”, chiến đấu giỏi, sản xuất tự túc, nhất là thời kỳ chống Pháp.

Hoạt động ở chiến trường rừng núi xa xôi, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, kể cả vũ khí đạn dược; đặc biệt, chưa thông thạo ngôn ngữ, phong tục, tập quán, cơ sở quần chúng còn mỏng, trong khi địch lại tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ Lào - Việt. Cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã chịu đựng muôn vàn khó khăn, gian khổ, song đã vượt qua mọi thử thách, gian truân, hết lòng tôn trọng, “đồng cam cộng khổ” với cán bộ, chiến sỹ Bạn “Hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, nhường thuận lợi cho Bạn, nhận khó khăn về mình.

Trong khi hoạt động biệt phái, các đồng chí Quân tình nguyện phải để tóc dài, đóng khố, cởi trần, phơi nắng cho da đen sạm, thực hiện “3 cùng” để hướng dẫn Nhân dân làm ruộng, cày cấy, trồng bông, đóng khung cửi, tập dệt vải, may quần áo, giúp dân tìm mỏ muối, khai thác lấy muối ăn, dạy cho dân học chữ, giúp dân chữa bệnh, đỡ đẻ… Từ đó, xây dựng tình cảm gắn bó ruột thịt “đi dân nhớ, ở dân thương”. Nhiều đồng chí đã phục vụ cách mạng Bạn suốt đời, nhiều đồng chí tuổi thanh xuân sống trên đất Bạn Lào, cùng với đội Pa-thét và Nhân dân Lào chiến đấu giải phóng đất nước.

Với tinh thần “Giúp Bạn là tự giúp mình”, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp Bạn xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng về mọi mặt. Đã cùng bạn chiến đấu giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm tan rã và và tiêu diệt lực lượng phản động, đập tan chính quyền chế độ cũ, giải phóng đất nước vào cuối năm 1975. Giúp cán bộ, chiến sỹ Bạn xây dựng đội Pa-thét Lào ngày càng vững mạnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí!

Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam chiến đấu, công tác giúp Bạn, thể hiện nguyên tắc hai Nhà nước, hai quốc gia, hai Quân đội độc lập có chủ quyền trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước chân chính và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. Đặc biệt, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào vô cùng cảm kích và biết ơn sự đùm bọc, thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ tận tình của Nhân dân các bộ tộc Lào đã coi cán bộ, chiến sỹ tình nguyện như con em của mình.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Thanh Hóa chúng ta rất tự hào về việc góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc tế vô sản, cao quý đối với cách mạng Lào nói chung và tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Có tới hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện, hàng trăm chuyên gia quân sự, Dân chính Đảng đã hết lòng phục vụ chiến đấu, công tác, chi viện vật chất cho cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn anh em.

Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào rất tự hào vào năm 2021 được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Ban Liên lạc quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2009, gồm 23 ban liên lạc cấp huyện, thị xã, thành phố, với khoảng 3.500 hội viên tham gia sinh hoạt và đang tiến hành thành lập Hội Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào do Bộ Quốc phòng quản lý. Ban Liên lạc đã làm báo cáo thành tích và đề nghị Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào xét tặng Huân, Huy chương cho 3.500 đồng chí, hiện nay đang tiếp tục đề nghị làm tiếp cho anh chị em.

Nguyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy gương sáng “Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam”, mỗi hội viên và các Ban liên lạc quân tình nguyện ở các địa phương đã và đang hoạt động tích cực, tạo điều kiện giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cuối cùng, tôi xin thay mặt Thường trực Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa, kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo ban, ngành Trung ương, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, hai đoàn đại biểu Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022 thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]