(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-10, Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và 74 năm Ngày Truyền thống LS Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Sáng 7-10, Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và 74 năm Ngày Truyền thống LS Việt Nam.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam; Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo các thế hệ LS tỉnh Thanh Hóa.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức các đoàn thể LS, trở thành một dấu mốc quan trọng đối với nghề LS. Các thế hệ LS đã gắn bó với sự nghiệp cách mạng, có nhiều đóng góp rất đáng trân trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhiều LS bằng tài năng, trí tuệ và nhân cách tốt đẹp của mình đã có những cống hiến xuất sắc cho việc xây dựng nền tư pháp công bằng, dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Những đóng góp đó đã từng bước tạo dựng hình ảnh và truyền thống tốt đẹp của đội ngũ luật sư Việt Nam. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 10-10 hàng năm là Ngày Truyền thống của LS Việt Nam.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Anh trao Bằng khen của Liên đoàn LS Việt Nam cho Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.

Đối với Thanh Hóa, Đoàn LS tỉnh là một trong số ít đoàn được thành lập đầu tiên trong cả nước, theo Quyết định số 945/QĐ/CT - UBTH ngày 12-7-1989, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động LS Thanh Hoá.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đoàn LS Thanh Hoá đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên định lập trường, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bền bỉ hoạt động, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ 8 LS hoạt động kiêm nhiệm thời kỳ mới thành lập, đến nay Đoàn LS tỉnh đã có 19 tổ chức hành nghề, 1 chi nhánh công ty Luật tại TP Hồ Chí Minh, 92 LS, 15 tập sự hành nghề LS có trình độ cao, tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, am hiểu pháp luật, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Anh trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Liên đoàn LS Việt Nam cho các luật sư tỉnh Thanh Hóa.

Giai đoạn 2013-2018, các LS Thanh Hóa đã tham gia bào chữa cho các bị can, bị cáo trong gần 2.000 vụ án hình sự, 292 vụ án dân sự; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại trong 86 vụ án kinh tế, 55 vụ án hành chính, 28 vụ án lao động, trợ giúp pháp lý miễn phí 987 vụ, việc; tư vấn pháp lý 1.225 vụ, việc... Trong đó, nhiều vụ án được các cơ quan tố tụng chấp nhận giảm án, chuyển sang tội danh có hình phạt nhẹ hơn, đình chỉ, hoặc hủy án trả hồ sơ để điều tra lại... theo kiến nghị của LS. Hoạt động tư vấn pháp luật được nâng cao trong các lĩnh vực dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình.

Thành tích nổi bật mà Đoàn LS tỉnh đạt được phải kể đến sự đồng hành củacác LS cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong các tranh chấp thương mại với các đối tác tỉnh ngoài, nước ngoài, góp phần vào sự phát triển bên vững của doanh nghiệp. Trung bình mỗi năm có hơn 100 doanh nghiệp thực hiện tư vấn pháp luật thường xuyên, hơn 500 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn theo vụ việc. Ngoài ra, Đoàn LS còn tích cực tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí, tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng pháp luật thông qua Liên đoàn LS Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, các tổ chức hành nghề LS…

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Đoàn LS tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam và đồng chí Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích và đóng góp quan trọng của Đoàn LS Thanh Hoá đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Đồng thời mong muốn các LS tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đoàn LS tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ LS phát triển cả về số lượng, nâng cao về chất lượng, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý của Đảng, chính quyền như công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chú trọng tới các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại và hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển, hội nhập kinh tế trên địa bàn tỉnh…

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các luật sư có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Đoàn LS tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn trao tặng Đoàn LS tỉnh bức trướng của UBND tỉnh với nội dung: “Đoàn kết, trí tuệ, góp phần bảo vệ công lý vì sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa”.

Dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã tặng Bằng khen cho Đoàn LS tỉnh Thanh Hóa và 2 luật sư có thành tích trong xây dựng Đoàn LS và hoạt động hành nghề LS; tặng Kỷ niệm chương cho 3 luật sư. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 LS vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Đoàn LS tỉnh Thanh Hóa.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và 74 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Đoàn LS tỉnh ký kết thỏa thuận phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hoá.

Nhân dịp này, Đoàn LS tỉnh đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hoá. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển của Đoàn LS trong thời kỳ mới, giúp Đoàn LS bắt nhịp với sự phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như trở thành cầu nối để các LS đồng hành cùng doanh nghiệp, nhân dân.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]