(Baothanhhoa.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị báo chí toàn toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân

Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị báo chí toàn toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị do Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP Hà Nội chiều 28-12.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, , Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2018, các cơ quan báo thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội ở trong nước và quốc tế; là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân, là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội. Báo chí đã chú trọng, tích cực, chủ động, kịp thời truyền tải, thông tin tuyên truyền toàn diện các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; có nhiều tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Báo chí đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng… nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ rõ: Năm 2019, đứng trước những thuận lợi, khó khăn, cùng với thách thức đan xen, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chỉ cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tăng cựờng sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; sự phối hợp với Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản nhằm "Phát triển đi đôi với quản lý tốt". Nắm bắt kịp thời, phân tích, đánh giá, dự báo các sự kiện, vấn đề; tăng cường sự phối hợp, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; khắc phục tình trạng bị động, lúng túng, với phương châm "Chủ động, kịp thời, thuyết phục", nhất là những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm, có diễn biến phức tạp, tránh để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang và sẽ tác động mạnh mẽ đối với báo chí. Báo chí đang đứng trước các thách thức lớn chưa từng có, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới phát triển. Báo chí cần tuân thủ việc thực hiện sẳp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Bám sát định hướng, tôn chỉ, mục đích, các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu trong cuộc đổi mới. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng nhiều phương thức, hình thức; tạo ý chí thống nhất, đồng thuận, tạo niềm tin và khát vọng dân tộc, xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]