(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 đồng chí cán bộ lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khai mạc tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào

Chiều 17-8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 đồng chí cán bộ lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khai mạc tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được tập huấn, bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nghiệp vụ thực hành trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm cho lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh bạn. Qua đó, làm cơ sở giúp bạn thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, quản lý, bảo vệ biên giới và phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua tập huấn, nhằm củng cố, tăng cường, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai tỉnh và đặc biệt là Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Khai mạc tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh truyền thống hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời, khẳng định trong những năm qua lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh đã tham mưu cho Đảng, chính quyền duy trì, thực thi hiệu quả Hiệp định, Hiệp nghị về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Lào. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, hợp tác giải quyết các vụ việc có liên quan đến hai bên biên giới, hội đàm trao đổi tình hình theo định kỳ, tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do và xuất nhập cảnh trái phép sang Lào, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; phối hợp, tuần tra kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của mỗi nước.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa mong muốn giảng viên và học viên khắc phục mọi khó khăn, truyền tải các kiến thức cơ bản, thiết thực, gắn liền với thực tiễn để các đồng chí học viên nghiên cứu, tham khảo, vận dụng, ứng dụng kịp thời vào quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Hải Chuyền


Hải Chuyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]