(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-8, huyện Quan Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Sơn; đại diện lãnh đạo các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn và lãnh đạo các huyện: Viêng Xay, Sầm Tớ (nước CHDCND Lào).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Sơn sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Ngày 14-8, huyện Quan Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Sơn; đại diện lãnh đạo các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn và lãnh đạo các huyện: Viêng Xay, Sầm Tớ (nước CHDCND Lào).

Lãnh đạo huyện Quan Sơn tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019.

Qua gần 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân", Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Quan Sơn đã chủ động làm tốt công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xây dựng bảo vệ biên giới quốc gia. Từ đó nhận thức của cán bộ, nhân dân về biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới và “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cũng như xây dựng bộ đội biên phòng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; cán bộ nhân dân trong huyện thấy được vinh dự và trách nhiệm của công dân biên giới trong thực hiện quyền và nghĩa vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới từ “tự phát” trở thành phong trào “tự giác và tích cực”. Cùng với công tác tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền các xã biên giới đã phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng tổ chức tuần tra biên giới được hơn 400 lượt với 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào như: Công an huyện Viêng Xay, huyện sầm Tớ tổ chức tuần tra song phưong được gần 1.120 lượt với 8.640 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc giới xây dựng tuyến biên giới Quan Son - Viêng Xay - Sầm Tớ hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, các đồn biên phòng đã phối họp với công an, chính quyền địa phương bắt, khởi tố 49 vụ/77 đối tượng, thu 10,72 kg nhựa thuốc phiện, gần 2kg heroin, 100.536 viên ma túy tổng hợp, 63kg quả, cây lá thuốc phiện, 2 khẩu súng, 17 viên đạn và nhiêu tang vật khác. Phát hiện và xử lý hơn 100 vụ/300 đối tượng vi phạm hành chính, thu phạt hơn 500 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền và các đồn biên phòng đã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ, từ năm 2009 đến nay, các đơn vị và địa phương đã vận động thu hồi hơn 2.000 khẩu súng săn các loại, 375 nòng súng các loại, 1.368 hạt nổ, 4kg viên bi (sử dụng để làm đạn súng), 19 dao các loại, 50 kíp nổ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân", huyện Quan Sơn đangh tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận Biên phòng toàn dân, tập trung xây dựng cụm phòng thủ và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện đúng đắn chính sách đối ngoại, tăng cường đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, UBND huyện Quan Sơn tặng giấy khen cho 5 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]