(Baothanhhoa.vn) - Tối 28-8, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức chung kết Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tối 28-8, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức chung kết Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các đại biểu dự hội thi.

Dự hội thi có đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Các đại biểu dự hội thi

Thọ Xuân là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong hơn 10 năm thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đông đảo Nhân dân dự hội thi.

Dấu mốc ngày 10-1-2022 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với sự phát triển của huyện Thọ Xuân; đồng thời, mở ra thời cơ và vận hội mới để huyện Thọ Xuân bứt phá đi lên.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phần thi vòng chung kết.

Để Nghị quyết được lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân và sớm đi vào đời sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt triển khai; đồng thời tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 10 với hai hình thức: Thi viết và sân khấu hóa.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng hoa chúc mừng 7 đơn vị xuất sắc vào vòng chung kết.

Sau hơn 2 tháng triển khai cuộc thi, đối với nội dung thi sân khấu hóa, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 7 đơn vị xuất sắc vào vòng chung kết gồm: Xã Xuân Giang, Xuân Hòa, Xuân Hồng, Trường Xuân, Xuân Phú, Thọ Lập và thị trấn Sao Vàng.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao giải nhất cho xã Xuân Hoà.

Tại vòng chung kết, các đội thi đã thể hiện xuất sắc 3 phần thi: Chào hỏi, trả lời câu hỏi và thi tiểu phẩm. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho xã Xuân Hoà, giải nhì cho xã Xuân Phú, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các đội thi.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Được biết, đối với nội dung thi viết, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được gần 9.000 bài dự thi từ các đơn vị. Qua đánh giá, các bài dự thi đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tâm huyết với nội dung Nghị quyết, trăn trở với sự phát triển đi lên của huyện. Trong đó, nhiều bài dự thi viết tay hơn 200 trang, có viện dẫn nhiều văn bản lãnh đạo và hình ảnh minh họa. Đặc biệt có một số bài dự thi được đầu tư công phu, in mầu trên giấy ảnh với nhiều hình ảnh minh họa tới gần 500 trang đánh máy. Ban Giám khảo cuộc thi đã tiến hành chấm, chọn và sẽ trao giải cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và hưởng ứng cuộc thi; trao giải cho 22 cá nhân có bài viết xuất sắc và đóng góp tích cực cho cuộc thi tại hội nghị tổng kết cuộc thi cấp huyện.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]