(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Ngân hàng (6-5-1951 - 6-5-2021).

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng

Ngày 24-4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Ngân hàng (6-5-1951 - 6-5-2021).

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ: “Chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của tổ quốc” tặng Ngành Ngân hàng Thanh Hóa

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi họp mặt kỷ niệm các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành Ngân hàng Việt Nam, Ngành Ngân hàng tỉnh Thanh Hóa trong chặng đường qua.

Theo đó, ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam ngày nay. Sau hơn hai tháng, ngày 17-7-1951 Ngân hàng Thanh Hóa được thành lập. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, cùng với hệ thống ngân hàng cả nước, Ngành Ngân hàng Thanh Hóa đã thực hiện tốt chính sách tiền tệ, tín dụng, dẫn dắt hữu hiệu nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng

Đồng chí Nguyễn Thanh An, Giám đốc NHNN Thanh Hóa cho biết:Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, đổi mới, hội nhập và phát triển, hệ thống Ngân hàng Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần vào thành công của sự nghiệp đổi mới kinh tế đất nước nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng

Tính đến ngày 31-3-2021, trên địa bàn Thanh Hóa có: NHNN Thanh Hóa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; 103 TCTD (gồm 34 chi nhánh Ngân hàng, 2 tổ chức tài chính vi mô và 67 QTDND) được trải rộng khắp địa bàn toàn tỉnh, đã tạo thêm nhiều kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của các thành phần kinh tế trong tỉnh.

100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có cán bộ, nhân viên ngân hàng trực tiếp phục vụ.

Đến nay, huy động vốn toàn địa bàn đạt gần 120 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16%; tổng dư nợ đạt gần 135 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 15%; chất lượng tín dụng bảo đảm tốt, nợ xấu dưới 1% tổng dư nợ.

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh từng bước đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng kỹ thuật tin học vào các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, đến nay đã có nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, tiện ích được thực hiện, như: Dịch vụ chuyển tiền điện tử, thẻ thanh toán, thanh toán quốc tế, thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, thu Ngân sách nhà nước...

Toàn tỉnh đã có 310 máy ATM lắp đặt cố định và 1 máy ATM di động. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng hiện có 915 máy POS được lắp đặt và đi vào hoạt động, 100% Chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện kết nối liên thông thanh toán qua máy ATM với hơn 1,5 triệu thẻ đã được phát hành.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Ngành Ngân hàng Thanh Hóa còn rất tích cực trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, mỗi năm các ngân hàng đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, mua sắm các trang thiết bị y tế, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo... góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Với thành tích đạt được trong 70 năm qua, Ngành Ngân hàng Thanh Hóa đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng.

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã tri ân và chúc mừng những thành tựu và đóng góp của Ngành Ngân hàng Thanh Hóa.

Thời gian qua Ngành Ngân hàng đã không ngừng phát triển, đội ngũ cán bộ chất lượng, ngành đã có sự bứt phá nhanh. Chất lượng, dịch vụ tín dụng ngày càng tăng lên, thực hiện giao dịch đối với chính quyền, cá nhân, người dân rất tốt. Ngoài ra, còn đóng góp rất lớn cho công tác an sinh xã hội.

Đồng chí mong rằng, thời gian tới Ngành Ngân hàng tiếp tục cùng tỉnh tiếp sức nâng cao đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Chủ chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của tổ quốc.

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua năm 2020 của UBND tỉnh cho các đơn vị trong ngành ngân hàng

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ: “Chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của tổ quốc” tặng Ngành Ngân hàng Thanh Hóa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao tặng Cờ thi đua năm 2020 của UBND tỉnh cho các đơn vị trong Ngành Ngân hàng

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]