(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-7, Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Xương; thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Quảng Xương.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Chiều 24-7, Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Xương; thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Quảng Xương.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Tham gia cùng đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa, huyện Quảng Xương. Trong ảnh: Các thành viên dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Quảng Xương cùng các thành viên trong đoàn TP Đà Nẵng dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Xương.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Trước hương hồn anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên cùng các thành viên trong đoàn nguyện phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng TP Đà Năng và tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Ngay sau lễ viếng nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thương binh Hoàng Xuân Thu ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương. Được biết, thương binh Hoàng Xuân Thu, tham gia cách mạng từ tháng 7-1976, cấp bậc, chức vụ chuẩn úy; ông bị thương tháng 12-1978 trong lúc chiến đấu tại biên giới Tây Nam. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tri ân những đóng góp của thương binh Hoàng Xuân Thu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại Thanh Hoá

Hiện ông Hoàng Xuân Thu đang sống cùng người vợ bị tàn tật, điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Thương binh Hoàng Xuân Thu là 1 trong 20 hộ gia đình được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhà tình nghĩa. Được biết, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7- 1947-27-7-2022), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng sổ tiết kiệm và kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người có công tỉnh Thanh Hóa với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh Hoàng Xuân Thu.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]