(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ĐBHQ tỉnh Thanh Hóa khóa XV: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Sáng 28-9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ĐBHQ tỉnh Thanh Hóa khóa XV: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với cử tri huyện Hậu Lộc

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu IV; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo cùng cử tri huyện Hậu Lộc.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; ĐBQH Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan đến huyện Hậu Lộc.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

ĐBQH Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan đến huyện Hậu Lộc

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri huyện Hậu Lộc đã kiến nghị nhiều vấn đề như: Điều chỉnh giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp; vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển; nâng cấp Cảng cá Hòa Lộc; xem xét giảm giá dịch vụ môi trường đối với nghề khai thác và chế biến hải sản. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư và kinh phí thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu; hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 10…

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Cử tri huyện Hậu Lộc phát biểu.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin ngắn gọn những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; đồng thời trân trọng gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, giúp đỡ Thanh Hóa trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Hậu Lộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực vượt khó, phấn đấu xây dựng Hậu Lộc trở thành huyện Nông thôn mới.

Thay mặt các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 2, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri của huyện Hậu Lộc và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Hậu Lộc đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại tướng Lương Cường cũng dành thời gian thông tin tới các cử tri về tình hình thế giới, khu vực tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đồng thời khẳng định, việc kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 là cơ sở, nền tảng quan trọng để nước ta đẩy mạnh mở cửa kinh tế, đưa cuộc sống của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát đã thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện. Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới phát sinh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an - ninh của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Hậu Lộc nói riêng đã luôn đoàn kết, chung tay thúc đẩy kinh tế - xã hội phục hồi nhanh chóng, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Đại tướng Lương Cường cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc

Các cử tri huyện Hậu Lộc tham dự hội nghị.

Riêng huyện Hậu Lộc vẫn giữ vững sự phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương đã được triển khai một cách có hiệu quả.

Thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 2, Đại tướng Lương Cường mong rằng qua các cuộc tiếp xúc cử tri, ĐBQH sẽ tiếp tục được lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của các cử tri để phản ánh đến diễn đàn Quốc hội, các cơ quan chức năng, cũng như cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]