(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-9, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp thân mật Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa

Chiều 15-9, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp thân mật Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thân mật Thượng tọa Thích Tâm Định cùng các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Tâm Định đã thông tin đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần VIII nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được tổ chức thành công. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội Phật giáo tỉnh trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp để Giáo hội Phật giáo tỉnh đạt nhiều thành quả hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Thượng tọa Thích Tâm Định khẳng định: Chư tôn đức, tăng ni, Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, đoàn thể địa phương đẩy mạnh các hoạt động xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; chúc mừng các hòa thượng, thượng tọa, đại đức đã được Đại hội suy cử vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho các hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự tại các huyện và cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Định và các thành viên trong đoàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa khóa VIII tiếp tục phát huy truyền thống, sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Trị sự với cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Các tăng ni, tín đồ, Phật tử trong toàn tỉnh, dưới sự dẫn dắt của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chúc các thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao, đưa Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

P.S


P.S

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]