(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hiện cư trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ

Chiều 13-2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hiện cư trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Cẩm Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã gắn và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; tặng hoa và nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Tụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Nguyễn Đình Tụ được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, mà còn là niềm vinh dự của gia đình, bạn bè, quê hương, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí đã từng công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Đình Tụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Đình Tụ vào sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, nhất là những nơi đồng chí đã từng công tác và gắn bó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm giáo dục thế hệ trẻ noi gương truyền thống của đồng chí Nguyễn Đình Tụ và các đảng viên cao niên, để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh trường tồn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong không khí chuẩn bị Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 -20-2-2022), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, kế tục và phát huy truyền thống của các đồng chí đảng viên đi trước, thế hệ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục đoàn kết một lòng, tự lực, tực cường, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ từ bên ngoài để tiếp tục xây dựng quê hương Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và cũng là nguyện vọng thiết tha, cháy bỏng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc đồng chí Nguyễn Đình Tụ trường thọ; chúc Đảng bộ, chính quyền huyện Cẩm Thủy năm 2022 sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để Cẩm Thủy sớm trở thành huyện khá nhất các huyện miền núi của tỉnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]