(Baothanhhoa.vn) - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã khẳng định điều này tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Báo Thái Nguyên (25/8/1962 - 25/8/2022), được tổ chức ở Hội trường lớn UBND tỉnh Thái Nguyên, sáng 23-8.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã khẳng định điều này tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Báo Thái Nguyên (25/8/1962 - 25/8/2022), được tổ chức ở Hội trường lớn UBND tỉnh Thái Nguyên, sáng 23-8.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Thái Nguyên

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí đại biểu Trung ương: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản, Vụ Tổ chức - Cán bộ (Ban Tuyên giáo Trung ương); Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông); đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp.

Tại Lễ kỷ niệm, thông qua những thước phim sống động, bài diễn văn, câu chuyện xúc động của những thế hệ người làm Báo Thái Nguyên, các đại biểu đã hiểu thêm về chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển đầy tự hào của tờ báo Đảng - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng, chính quyền và diễn đàn của Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Báo Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận, trong suốt hành trình 60 năm, cùng với báo chí cách mạng cả nước, bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo, Báo Thái Nguyên đã và đang phát triển không ngừng, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và công chúng báo chí cả nước.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thời gian gần đây, Ban Biên tập Báo Thái Nguyên đã tập trung trí tuệ, đánh giá, khảo sát thực trạng nguồn nhân lực, công nghệ của Tòa soạn, tổ chức xây dựng Tòa soạn điện tử theo hướng hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng. Báo Thái Nguyên điện tử đã ra mắt giao diện mới và app báo điện tử hiện đại, tiện ích, giúp độc giả dễ dàng truy cập báo trên các thiết bị thông minh; tăng cường thực hiện các chương trình đối thoại trực tuyến, tọa đàm, phóng sự ảnh, video clip, E-Magazine, Infographic... “Báo Thái Nguyên đang trở thành hình mẫu phát triển để nhiều cơ quan báo Đảng địa phương tham khảo, học tập.” - Đồng chí khẳng định.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Báo Thái Nguyên tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm báo chí cả về nội dung và hình thức, tăng cường ứng dụng những cách thức làm báo hiện đại, công nghệ làm báo mới, mở rộng đối tượng độc giả. Cùng với đó, thời đại hiện nay phải ưu tiên phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số trong báo chí…

Đánh giá về sự phát triển của Báo Thái Nguyên, trong bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, có những giai đoạn thuận lợi và cũng có lúc gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thái Nguyên luôn sáng tạo, đổi mới, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự chính xác, chân thực, kịp thời, đảm bảo tính định hướng và giá trị nhân văn trong nội dung tuyên truyền của Báo.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao công tác chuyển đổi số của Báo Thái Nguyên. Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Báo Thái Nguyên là một trong những đơn vị đăng ký nội dung thực hiện chuyển đổi số sớm của tỉnh. Đến nay, Báo đã thu được nhiều kết quả trong quản lý, điều hành, xây dựng mô hình cơ quan báo chí hiện đại, hội tụ, đa phương tiện.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Cờ lưu niệm cho Báo Thái Nguyên.

Trân trọng nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ đối với người làm báo “Cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự và mong muốn các nhà báo nói chung, những người làm báo Báo Thái Nguyên nói riêng tâm huyết, nhiệt tình, liên tục trau dồi, nâng cao kiến thức, sáng tạo các tác phẩm như “tờ hịch cách mạng” trong thời đại hiện nay.

Đồng chí cũng yêu cầu Báo Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh để tổ chức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời định hướng và tạo sự đồng thuận trong xã hội; tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại…

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể Báo Thái Nguyên.

Báo Thái Nguyên khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Báo Thái Nguyên.

Nhân dịp này, Báo Thái Nguyên vinh dự được tặng Cờ lưu niệm của Thường trực Tỉnh ủy; Cờ thi đua của UBND tỉnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2017-2021.

Báo Thái Nguyên: Những mốc son lịch sử

- Ngày 25/8/1962: Tờ Tin Thái Nguyên được chuyển thành Báo Thái Nguyên.

- Ngày 18/10/1962: Số Báo Thái Nguyên đầu tiên ra đời.

- Từ ngày 21/4/1965: Báo Thái Nguyên và Báo Bắc Kạn được hợp nhất thành Báo Bắc Thái.

- Ngày 4/6/1965: Báo Bắc Thái ra số đầu.

- Ngày 1/1/1997: Tái lập Báo Thái Nguyên.

- Ngày 24/8/2000: Nhà in Báo Thái Nguyên được thành lập, lắp đặt máy in cuốn 2 màu.

- Ngày 12/12/2001: Trang thông tin điện tử của Báo Thái Nguyên ra mắt bạn đọc.

- Từ ngày 1/1/2013: Phát hành 7 kỳ báo in/tuần, trở thành báo Đảng đầu tiên trong khu vực miền núi phía Bắc xuất bản nhật báo.

- Ngày 30/5/2016: Trang thông tin điện tử của Báo Thái Nguyên được cấp phép hoạt động báo chí điện tử, chính thức trở thành Báo Thái Nguyên điện tử.

- Năm 2022: Hoàn thành xây dựng Toà soạn điện tử theo hướng hiện đại, đa phương tiện.

Những phần thưởng cao quý được đón nhận

* Năm 1985 và năm 1997 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao đông hạng Ba.

* Năm 2005, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

* Năm 2012, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

* Các năm 2001, 2009, 2011, 2016 được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ dẫn đầu phong trào thi đua.

* Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của các bộ, ngành, UBND tỉnh.

Theo P.V/Báo Thái Nguyên


Theo P.V/Báo Thái Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]