(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-2, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Bảo đảm lễ giao, nhận quân năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, quy định và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 22-2, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Bảo đảm lễ giao, nhận quân năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, quy định và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh.

Năm 2021 Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu IV giao cho tỉnh Thanh Hóa tuyển chọn và gọi 3.890 công dân nhập ngũ, trong đó 3.503 công dân (có 3 nữ) nhập ngũ vào 17 đơn vị Quân đội và 387 công dân nhập ngũ vào 5 đơn vị thuộc Bộ Công an.

Bảo đảm lễ giao, nhận quân năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, quy định và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tuyển quân năm 2021.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng kế hoạch, tiến độ.

Kết quả, toàn tỉnh chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội là 3.678 công dân (3.503 công dân chính thức, 175 công dân dự phòng) và 370 công dân vào các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Bảo đảm lễ giao, nhận quân năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, quy định và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Bảo đảm lễ giao, nhận quân năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, quy định và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh tham dự hội nghị.

Về chất lượng cụ thể đối với 3.503 công dân nhập ngũ chính thức bảo đảm theo đúng chỉ tiêu Nghị quyết số 45-NQ/ĐU, ngày 7-10-2020 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Trong đó sức khỏe loại 1 đạt 20,81%, loại 2 đạt 59,8%... Về trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 6,19%; văn hóa THPT đạt 72,65%...

Tại thời điểm này 100% công dân được gọi nhập ngũ đều bảo đảm an toàn, đang có mặt tại địa phương để sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Công tác chuẩn bị cho cho lễ giao, nhận quân cũng được ngành chức năng, các địa phương khẩn trương thực hiện những khâu cuối cùng.

Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân năm 2021 sẽ được đồng loạt tổ chức trong toàn tỉnh vào 8 giờ 00 phút, ngày 27-2-2021.

Bảo đảm lễ giao, nhận quân năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, quy định và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Công tác tuyển quân năm nay có đặc thù riêng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng tuyển quân nhiều, yêu cầu về chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng cao. Tuy nhiên, với tinh thần, trách nhiệm cao của ngành chức năng và các địa phương, các khâu như: sơ tuyển, khám tuyển, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ… được triển khai sớm, đúng kế hoạch, bảo đảm các quy định. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là các ngành, các địa phương cần tập trung tổ chức tốt lễ giao, nhận quân trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh lưu ý, việc tổ chức lễ giao, nhận quân phải được thực hiện theo đúng quy định, an toàn, bảo đảm số lượng và tạo sự phấn khởi trong các tân binh, các tầng lớp Nhân dân cũng như bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với chương trình lễ giao, nhận quân phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân gọi nhập ngũ, chậm nhất sáng 25-2 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 100% công dân gọi nhập ngũ năm 2021 trong toàn tỉnh.

Bảo đảm lễ giao, nhận quân năm 2021 diễn ra đúng kế hoạch, quy định và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch trong đợt giao, nhận quân, về công tác hậu phương Quân đội, thăm hỏi, tặng quà cho các tân binh, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân, gia đình và các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Công an tỉnh chỉ đạo và triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước trong và sau lễ giao, nhận quân, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức lễ giao, nhận quân.

Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình địa bàn phụ trách, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Hội đồng NVQS tỉnh để giải quyết kịp thời.

Đối với hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các tân binh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý UBND các huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị tổ chức thực hiện bảo đảm đủ số lượng, địa điểm phù hợp cũng như bảo đảm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Việc thăm hỏi, tặng quà phải thực sự nghĩa tình nhằm động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhận ngũ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khuyến cáo các gia đình không tổ chức liên hoan linh đình, tập trung đông người. Hạn chế số lượng người thân đến các điểm giao, nhận quân để đưa tiễn tân binh.

Tại các điểm giao, nhận quân phải bảo đảm các điều kiện và thực hiện tốt các khâu phòng, chống dịch COVID-19 như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách…

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]