(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 1 tuần tranh tài, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hoá đã xuất sắc giành vị trí thứ hai toàn đoàn tại Giải vô địch toàn quốc diễn ra từ ngày 21 đến 28 - 3 tại Đà Nẵng.

Thanh Hoá bảo toàn vị trí thứ hai toàn đoàn tại Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2021

Sau hơn 1 tuần tranh tài, đội tuyển Pencak Silat Thanh Hoá đã xuất sắc giành vị trí thứ hai toàn đoàn tại Giải vô địch toàn quốc diễn ra từ ngày 21 đến 28 - 3 tại Đà Nẵng.

Thanh Hoá bảo toàn vị trí thứ hai toàn đoàn tại Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2021

Đại diện đoàn Thanh Hóa nhận Giải nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2021.

Năm nay Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn đoàn với 12 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Đoàn Thanh Hoá giành 3 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ, xếp ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba và thứ tư toàn đoàn lần lượt thuộc về đoàn Bộ Công an và An Giang.

Đây là giải đấu quốc nội đầu tiên nhưng cũng là giải có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm 2021 đối với bộ môn Pencak Silat. Giải đấu quy tụ tất cả các VĐV xuất sắc nhất, là dịp để Ban huấn luyện đôi tuyển Quốc gia chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31.

Sau giải này, bộ môn Pencak Silat sẽ trở về địa phương tập luyện, chuẩn bị cho các giải vô địch trẻ toàn quốc và giải vô địch các CLB toàn quốc lần lượt diễn ra vào tháng 7 và tháng 8.

Riêng 4 VĐV của Thanh Hóa thuộc thành phần đội tuyển quốc gia gồm: Vũ Văn Kiên, Nguyễn Ngọc Toàn, Phạm Tuấn Anh, Lê Thị Vân Anh sẽ cùng HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Hùng tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội (Nhổn).

HS


HS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]