(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu, ngày 12-3 (tức ngày 21-2 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc UBND huyện Hậu Lộc đã tổ chức giải thi đấu cờ tướng. 

Sôi nổi giải đấu cờ tướng tại Lễ hội đền Bà Triệu

Tiếp tục chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu, ngày 12-3 (tức ngày 21-2 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc UBND huyện Hậu Lộc đã tổ chức giải thi đấu cờ tướng.

Sôi nổi giải đấu cờ tướng tại Lễ hội đền Bà Triệu

Giải đấu thu hút 21 vận động viên đến từ 11 đội của 11 xã, thị trấn trong huyện Hậu Lộc tham gia tranh tài.

Sôi nổi giải đấu cờ tướng tại Lễ hội đền Bà Triệu

Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ, rèn luyện sự tập trung, tư duy, sáng tạo của người chơi

Sôi nổi giải đấu cờ tướng tại Lễ hội đền Bà Triệu

Đặc thù của môn cờ tướng không đòi hỏi nhiều không gian, sức lực, lại mang tính giải trí cao nên giải thi đấu đã thu hút nhiều người cao tuổi, trung niên tham gia.

Sôi nổi giải đấu cờ tướng tại Lễ hội đền Bà Triệu

Các vận động viên tham gia thi đấu đều tập trung cao độ để đưa ra những chiến thuật chính xác nhất. Kết thúc giải thi đấu Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba.

Giải thi đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao bản lĩnh thi đấu, đồng thời là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho những ai yêu thích bộ môn trí tuệ này.

Nhóm PV CT-XH


Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]