(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-3, tại huyện Thiệu Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ 23–"Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng - năm 2019".

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Sáng 24-3, tại huyện Thiệu Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ 23–"Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng - năm 2019".

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã tham gia chạy diễu hành biểu dương lực lượng, cổ vũ phong trào việt dã, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”.

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Các VĐV nữ tham gia tranh tài ở cự ly 3000m nữ

Sau phần chạy tập thể, 200 vận động viên (VĐV) đến từ 24 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài ở 2 nội dung chạy 3.000 m cá nhân nữ và 5.000 m cá nhân nam. Tại đường chạy 3.000 nữ, cuộc đua tranh diễn ra khá quyết liệt. Các VĐV xuất sắc liên tục tách tốp để chiếm ưu thế. Luôn giữ khoảng cách và tốc độ an toàn, đồng thời bỏ khá xa các đối thủ còn lại, đường chạy 3.000m nữ dường như trở thành cuộc cạnh tranh của 4 VĐV mang số đeo 022, 066, 024, 023. Bất ngờ, ở chặng nước rút, VĐV Lê Thị Lan (số đeo 022, đoàn Thọ Xuân) bứt phá ngoạn mục và cán đích đầu tiên, trở thành chủ nhân của tấm HCV đường chạy 3.000 nữ, các đối thủ còn lại cũng đeo bám theo sau chừng vài mét. Về thứ hai là VĐV Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Như Thanh) và giành tấm HCĐ là VĐV Lê Thị Nguyệt (Thọ Xuân). Cũng ở cự li này, giải nhất đồng đội nữ thuộc về đoàn Thọ Xuân (14 điểm), xếp thứ nhì và ba là đoàn TP Thanh Hóa (37 điểm) và Cẩm Thủy (68 điểm).

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Các VĐV nam tham gia tranh tài ở cự ly 5000 m nam.

Trên đường đua 5.000m nam, các VĐV bám đuổi, giành giật nhau từng bước chân. Bởi vậy, hết chặng thứ nhất, có tới gần 10 VĐV nằm ở top đầu. Tuy nhiên, sự phân hóa ngày càng rõ ràng khi các VĐV có thể lực, sự dẻo dai và phong độ thi đấu tốt đã bứt lên nhanh chóng, vị trí top 3 cán đích mang các số đeo 066, 018, 019 của đoàn TP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia. Tấm HCV đường chạy 5.000m nam đã tìm được chủ nhân mới là VĐV Lê Công Tuấn Anh (đoàn TP Thanh Hóa); hai VĐV về thứ nhì và ba là Lê Hữu Vọng và Lê Năng Hoàng đều thuộc về đoàn Tĩnh Gia. Tại cự ly này, đoàn TP Thanh Hóa giành vị trí nhất đồng đội nam với 37 điểm, các đoàn huyện Thọ Xuân (45 điểm) và Tĩnh Gia (79 điểm) xếp thứ nhì và ba.

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì ba cá nhân nữ

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì ba cá nhân nam.

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa là hoạt động được tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu niên tích cực tham gia phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe phục vụ học tập và lao động. Theo đánh giá của Ban tổ chức, mùa giải năm nay thành tích trung bình của các VĐV tham gia và của các VĐV về các vị trí nhất, nhì, ba đều cao hơn so với năm trước. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có công tác chuẩn bị khá tốt với việc lồng ghép tổ chức cùng hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân", tạo sự lan tỏa trong nhân dân và góp phần thúc đẩy phong trào chạy việt dã phát triển. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cũng đã chú trọng đào tạo, huấn luyện các VĐV trọng điểm để phấn đấu giành thứ hạng cao cá nhân cũng như đồng đội và toàn đoàn.

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nữ.

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì ba đồng đội nam.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao cúp vô địch toàn đoàn cho đơn vị huyện Thọ Xuân, giải nhì và ba cho các đoàn TP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia; trao phần thưởng cho các VĐV xếp hạng nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các VĐV xếp từ thứ 4 đến thứ 10 của hai nội dung 3.000 m cá nhân nữ và 5.000 m cá nhân nam; trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ cho các đoàn đạt thành tích cao. Ban tổ chức cũng đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị đã tổ chức xuất sắc giải việt dã cơ sở gồm: huyện Nông Cống, Thọ Xuân, Yên Định, Hà Trung, Hậu Lộc, Đông Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa.

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII năm 2019: Khẳng định chất lượng từ giải phong trào

Ban tổ chức trao Cúp vô địch toàn đoàn cho huyện Thọ Xuân, giải nhì và ba cho các đoàn TP Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia.

Được đánh giá là thành công cả về công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn, Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII - Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2019 sẽ là tiền đề tiếp tục mở ra hướng mới trong công tác tổ chức, góp phần mở rộng quy mô và nâng tầm giá trị của giải trong phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]