Ngày 21/2, một đối tượng nữ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận hai tội danh khủng bố, trong đó có tội âm mưu đánh bom nhà thờ St Paul's - một biểu tượng của thủ đô London, Vương quốc Anh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nữ thánh chiến nhận tội âm mưu đánh bom nhà thờ St Paul"s ở Anh

Ngày 21/2, một đối tượng nữ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận hai tội danh khủng bố, trong đó có tội âm mưu đánh bom nhà thờ St Paul"s - một biểu tượng của thủ đô London, Vương quốc Anh.

Nữ thánh chiến nhận tội âm mưu đánh bom nhà thờ St Pauls ở AnhNữ thánh chiến Safiyya Shaikh. (Nguồn: AP)

Theo truyền thông Anh, tại phiên tòa ở Tòa án Hình sự Old Bailey ở London, đối tượng Safiyya Shaikh, 36 tuổi, đã nhận tội lên kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố và truyền bá tư tưởng khủng bố.

Lực lượng an ninh Anh đã bắt giữ Shaikh hồi tháng 10/2019 sau khi yêu cầu một đặc vụ ngầm cung cấp bom.

Đối tượng này được cho là đã lưu trú tại một khách sạn để thăm dò các địa điểm sẽ đánh bom theo kế hoạch.

Trong hơn 2 tháng trước khi bị bắt giữ, Shaikh thường xuyên liên hệ với hai đặc vụ ngầm để lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công khủng bố.

Dự kiến, tòa sẽ tuyên án đối tượng vào ngày 11/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]