(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/6, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, bãi thử động cơ tên lửa mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết dỡ bỏ, là một cơ sở chính ở miền Tây nước này, vốn được sử dụng để thử động cơ cho các tên lửa tầm xa. Quan chức trên đã xác định đây là Trạm phóng vệ tinh Sohae, rằng Triều Tiên đã sử dụng cơ sở này để thử các động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng cho các tên lửa đạn đạo tầm xa. Bình Nhưỡng từng tuyên bố các tên ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên

Ngày 20/6, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, bãi thử động cơ tên lửa mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết dỡ bỏ, là một cơ sở chính ở miền Tây nước này, vốn được sử dụng để thử động cơ cho các tên lửa tầm xa. Quan chức trên đã xác định đây là Trạm phóng vệ tinh Sohae, rằng Triều Tiên đã sử dụng cơ sở này để thử các động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng cho các tên lửa đạn đạo tầm xa. Bình Nhưỡng từng tuyên bố các tên lửa này có thể vươn tới lục địa Mỹ. Theo quan chức trên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ sớm phá hủy khu vực thử động cơ tên lửa. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian biểu chính xác và Triều Tiên cũng chưa chính thức xác nhận cam kết của ông Kim Jong-un.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]