Ngày 14/8, giới chức và người dân Italy đã tham dự lễ tưởng niệm 1 năm xảy ra vụ sập cầu cạn Morandi trên đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa của nước này, khiến 43 người thiệt mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Italy tưởng niệm 1 năm xảy ra thảm họa sập cầu cạn Morandi

Ngày 14/8, giới chức và người dân Italy đã tham dự lễ tưởng niệm 1 năm xảy ra vụ sập cầu cạn Morandi trên đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa của nước này, khiến 43 người thiệt mạng.

Italy tưởng niệm 1 năm xảy ra thảm họa sập cầu cạn MorandiBuổi lễ tưởng niệm được tổ chức gần khu vực xảy ra thảm họa sập cầu cạn Morandi. (Nguồn: ansa.it)

Bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy ra, Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Thủ tướng Giuseppe Conte, Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini và lãnh đạo các đảng đã tham dự buổi lễ tưởng niệm, được tổ chức gần khu vực xảy ra thảm họa .

Ngày 14/8/2018, một phần của cây cầu Morandi, dài 1,2km, nằm trên tuyến đường cao tốc A10 nối thành phố cảng Genoa với miền Nam nước Pháp đã bị sập do mưa lớn dài ngày, khiến nhiều ôtô rơi xuống đất từ độ cao 50m.

Thảm họa này khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, hàng trăm người mất nhà ở, đồng thời gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại Genoa - thành phố cảng quan trọng ở Tây Bắc Italy.

Hiện nguyên nhân của vụ sập cầu vẫn đang được điều tra, song đảng Phong trào 5 Sao (M5S) cầm quyền cáo buộc Tập đoàn xây dựng Atlantia - nhà thầu vận hành chiếc cầu bị sập - thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, song lại đầu tư quá ít vào công tác bảo trì. Tuy nhiên, tập đoàn này đã bác bỏ cáo buộc trên.

Italy tưởng niệm 1 năm xảy ra thảm họa sập cầu cạn MorandiHiện trường vụ sập cầu cạn ở Genoa, Italy ngày 15/8/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh cầm quyền giữa đảng dân túy M5S và đảng cực hữu Liên đoàn đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng chi tiêu ngân sách bất chấp Liên minh châu Âu (EU) lo ngại động thái này có thể làm gia tăng gánh gặng nợ công của nước này.

Liên minh cầm quyền Italy đang xuất hiện những rạn nứt sau khi Thủ tướng Conte ngày 8/8 cho biết sẽ đề nghị quốc hội nước này tiến hành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Trước đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Salvini kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, động thái đẩy nước này tới gần một cuộc khủng hoảng chính phủ.

Ông Salvini đưa ra kêu gọi trên trong bối cảnh đảng Liên đoàn do ông lãnh đạo đã nổi lên trở thành chính đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) tổ chức Italy hồi tháng 5 vừa qua, vượt xa so với đối tác trong liên minh cầm quyền M5S.

Trước đó, quan hệ giữa hai đảng này đã xuống cấp trong thời gian vận động tranh cử vào EP.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]