(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/6, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức cuộc hội đàm quân sự cấp tướng lần thứ tám tại tòa nhà Thống Nhất trên lãnh thổ của Triều Tiên ở khu vực làng đình chiến Panmunjom.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm quân sự cấp tướng

Ngày 14/6, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức cuộc hội đàm quân sự cấp tướng lần thứ tám tại tòa nhà Thống Nhất trên lãnh thổ của Triều Tiên ở khu vực làng đình chiến Panmunjom.

Đoàn đại biểu Triều Tiên gồm năm người do Trung tướng Lục quân Ahn Ik-san dẫn đầu cùng hai Thượng tá Lục quân, một Thượng tá Hải quân và một Trung tá Lục quân. Phái đoàn Hàn Quốc do Thiếu tướng Lục quân Kim Do-kyun dẫn đầu. Cuộc hội đàm cấp tướng liên Triều lần được diễn ra sau hơn 10 năm, kể từ lần cuối cùng vào tháng 12 năm 2007. Theo kế hoạch, hai bên thảo luận về phương án "giảm căng thẳng quân sự, giải tỏa nguy cơ chiến tranh một cách thực chất" như nội dung nhất trí trong Tuyên bố Panmunjom. Ngoài ra, hai bên sẽ ưu tiên thảo luận về các vấn đề dễ giải quyết, như khôi phục hoàn toàn các đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền, định kỳ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng liên Triều, thiết lập đường dây nóng giữa bộ chỉ huy quân đội hai nước.


HG (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]