AFP đưa tin Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace ngày 6/9 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có trách nhiệm "cuối cùng" về vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh hồi tháng Ba vừa qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh nói lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ Skripal

AFP đưa tin Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace ngày 6/9 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có trách nhiệm "cuối cùng" về vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh hồi tháng Ba vừa qua.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal ở Salisbury, Anh ngày 10/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trên đài phát thanh BBC, ông Wallace nêu rõ: "Cuối cùng thì ông ấy phải chịu trách nhiệm vì ông ấy là Tổng thống của Liên bang Nga. Chính phủ của ông ấy kiểm soát, cấp vốn và ra lệnh cho tình báo quân sự."

Trước đó, TASS đưa tin ngày 5/9, trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia, bà Viktoria, cháu gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok ở thành phố Salisbury của Anh, khẳng định không nên tin tuyên bố của giới chức London về nghi can thực hiện vụ đầu độc.

Theo bà Viktoria, thông tin về hai công dân Nga bị nghi đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia có thể là trò đánh lừa.


LP (Theo RIA)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]