Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ phòng ngừa tổ chức của người Tamil đe dọa an ninh
Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã gia hạn thêm 5 năm lệnh cấm đối với tổ chức "Những Con hổ giải phóng Tamil" (LTTE) do những hoạt động chống đối và mối đe dọa nghiêm trọng của tổ chức này đối với an ninh, an toàn của các công dân Ấn Độ.
Cảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo tuyên bố của MHA, thời gian qua, LTTE vẫn không từ bỏ việc theo đuổi thành lập một quốc gia riêng cho người Tamil và đã tập hợp lại lực lượng ở quy mô khu vực và quốc tế.
Thông qua mạng Internet, LTTE tiếp tục tuyên truyền tư tưởng chống Ấn Độ trong cộng đồng người Tamil của Sri Lanka bằng việc cáo buộc chính phủ Ấn Độ phải chịu trách nhiệm về thất bại của LTTE. Điều này đe dọa tới an ninh của những nhân vật rất quan trọng của Ấn Độ.
LTTE bắt đầu đấu tranh đòi thành lập một nhà nước ly khai của người thiểu số Tamil ở Sri Lanka từ những năm 70 của thế kỷ trước.
Kể từ năm 1983, cuộc đấu tranh này đã biến thành một cuộc nội chiến dai dẳng, làm hơn 17.000 người chết và khiến nền kinh tế Sri Lanka kiệt quệ.
Từ tháng 1/2008, với quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn LTTE, quân đội Sri Lanka đã mở các chiến dịch quân sự quy mô lớn với sự phối hợp của nhiều binh chủng để truy quét lực lượng này và đến tháng 5/2009, họ đã đánh bại hoàn toàn LTTE./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2024-04-24 13:58:00
Nhu cầu khí đốt tự nhiên trên thế giới sẽ tăng mạnh trong những năm tới
- 2019-05-15 10:02:00
Ba Lan xem xét tăng hình phạt đối với tội phạm ấu dâm
Saudi Arabia ngừng bơm dầu sau vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu
Hàn Quốc cảnh báo công dân về du lịch đến Burkina Faso
Sudan: Liên minh đối lập cáo buộc quân đội phải chịu trách nhiệm
Tổng thống Nga mong muốn “khôi phục hoàn toàn” quan hệ với Mỹ
Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định không có chiến tranh với Mỹ
Mỹ làm trung gian hòa giải tranh chấp biên giới Liban-Israel
Quân đội Syria giành lợi thế trong chiến dịch truy quét tại Hama
Mỹ muốn đàm phán về kiểm soát vũ khí phải bao gồm cả Trung Quốc
Serbia tuyên bố không muốn làm thành viên NATO