(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-5, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã tiến hành tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại Lào mùa khô năm 2022-2023, ký kết biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024.

Tăng cường phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Sáng 22-5, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã tiến hành tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại Lào mùa khô năm 2022-2023, ký kết biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024.

Tăng cường phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đồng chí Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Phăn Sĩ Xỏn My Say, Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, chủ trì hội nghị.

Mùa khô năm 2022-2023, trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, tính chính xác không cao, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, song được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sự giúp đỡ của Ban Công tác đặc biệt, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập, đưa về nước an táng được 16 mộ hài cốt (đạt 106,66% chỉ tiêu kế hoach đề ra).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập luôn chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán khi tiếp xúc với Nhân dân; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh, 2 dân tộc Việt Nam - Lào, giúp đỡ Nhân dân lao động, sản xuất, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân, sửa chữa phương tiện, máy móc sản xuất; đồng thời thu thập, khai thác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ theo biên bản phối hợp, hợp tác giữa Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đã ký kết.

Về phương hướng phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2023-2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn thống nhất: Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn cung cấp thông tin, tham gia khảo sát, dẫn đường, chỉ vị trí mộ cho Đội Quy tập khi Đội thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô năm 2023-2024. Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân của mỗi bên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, nhất là Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, đã giúp đỡ chí nghĩa, chí tình để Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá tìm kiếm, quy tâp, hồi hương 16 hài cốt liệt sỹ mùa khô 2023-2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời đồng chí mong muốn mối quan hệ, truyền thống đặc biệt, vĩ đại giữa hai nước Việt Nam - Lào và 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tăng cường phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Nhân dịp này, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập mùa khô 2022-2023.

Nguyễn Thanh Hải


Nguyễn Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]