Chiến sĩ quân hàm xanh nuôi dưỡng những “chồi non” nơi biên giới, hải đảo (Bài cuối): Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa triển khai hiệu quả đã chắp cánh ước mơ cho bao học sinh nghèo có một tương lai tươi sáng. Chương trình đã góp phần thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó keo sơn trên địa bàn biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, phồn vinh.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/5, tại tỉnh Thanh Hoá, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thoả thuận hợp tác quân sự - quốc phòng năm 2025, ký kết biên bản thoả thuận hợp tác năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, chúc mừng đội tuyển tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hướng tinh gọn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt,...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn phía Tây xứ Thanh, nơi những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau và những bản làng còn nhiều khó khăn của đồng bào vùng cao, hình ảnh người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Trung Lý luôn hiện lên gần gũi, trách nhiệm và nghĩa tình....
(Baothanhhoa.vn) - Trên tuyến biên giới dài 3,796km thuộc xã Hiền Kiệt, nơi có 3 mốc quốc giới gồm: 317, 318 và 319km, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Hiền Kiệt luôn duy trì tinh thần “bám bản, bám dân”, kiên trì phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu