Quốc hội Israel bắt đầu kỳ họp mùa Đông với nhiều bất ổn trên chính trường
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, buổi lễ khai mạc kỳ họp mùa Đông của Quốc hội Israel (Knesset) vào chiều 20/10 đã nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi gay gắt khi một số nghị sỹ bị buộc rời khỏi hội trường ngay trước bài phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sự phẫn nộ bùng nổ từ phe đối lập sau khi Chủ tịch Quốc hội Amir Ohana gọi Chánh án Tòa án Tối cao Isaac Amit chỉ là “một thẩm phán” thay vì danh xưng chính thức là “Chủ tịch Tòa án Tối cao,” trong phần phát biểu mở màn của ông.
Phát ngôn này được cho là đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh mâu thuẫn kéo dài giữa chính phủ và hệ thống tư pháp tại Israel.
Hai nghị sỹ Gilad Kariv (đảng Dân chủ) và Meirav Cohen (đảng Tương lai Mới - Yesh Atid) đã nhiều lần lên tiếng phản đối và bị buộc rời khỏi hội trường vì làm gián đoạn phiên họp.
Sau sự việc, Tổng thống Isaac Herzog đã bỏ hoàn toàn bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, đồng thời khẳng định lại danh vị của ông Amit là Chủ tịch Tòa án Tối cao Israel - điều này nhận được tràng pháo tay hưởng ứng từ phe đối lập.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Netanyahu đã điểm lại các thành tựu của Israel kể từ khi xung đột nổ ra với phong trào Hồi giáo Hamas. Ông cho biết sẽ thảo luận với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong chuyến thăm Israel sắp tới về các thách thức và cơ hội khu vực.
Đồng thời, ông Netanyahu cũng bày tỏ kỳ vọng, cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ đạt được thêm nhiều thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông.
Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ tự hào về sức mạnh của nền kinh tế Israel và các bước tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ tiếp tục củng cố kinh tế. Ngay cả trong thời chiến, nền kinh tế Israel khiến thế giới kinh ngạc: lạm phát giảm, đồng shekel mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp, và thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục.”
Ông khẳng định Israel đặt mục tiêu trở thành cường quốc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, điều này sẽ mang lại tác động to lớn đến an ninh và kinh tế quốc gia.
Về mặt lập pháp, ông Netanyahu cho biết ngân sách quốc gia năm 2026 sẽ sớm được thông qua. Đồng thời, Knesset sẽ xúc tiến việc thông qua dự luật nghĩa vụ quân sự gây tranh cãi đối với người Do Thái chính thống (Haredi).
Ông tuyên bố: “Chính phủ sẽ đệ trình dự thảo luật yêu cầu 10.000 người haredi nhập ngũ trong vòng hai năm. Đây là một cuộc cách mạng thực sự – điều chưa từng xảy ra kể từ khi lập quốc.”
Ông nhấn mạnh rằng không chỉ người Haredi, mà tất cả công dân đủ tuổi nghĩa vụ đều phải phục vụ trong quân ngũ.
Cuối tháng 7 vừa qua, hai đảng Haredi là Shas và United Torah Judaism (UTJ) đã lần lượt rút khỏi chính phủ do bất đồng trong việc xây dựng luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với người Haredi.
Việc hai đảng Haredi rút lui đã khiến Thủ tướng Netanyahu mất thế đa số trong Knesset - lần đầu tiên kể từ khi ông trở lại cầm quyền cuối năm 2022.
Hiện tại, liên minh cầm quyền và phe đối lập đang giằng co với tỷ lệ ghế 60-60, khiến ông Netanyahu không thể thông qua bất kỳ đạo luật quan trọng nào nếu không có sự trở lại của các đảng Haredi.
Tuy nhiên, trong các vấn đề an ninh, phe đối lập vẫn thường xuyên ủng hộ hoặc không bỏ phiếu, giúp chính phủ duy trì hoạt động./.
Theo TTXVN
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu