Phát triển vùng chuyên canh lúa nếp đặc sản

(Baothanhhoa.vn) - Từ lâu, nhiều giống lúa nếp bản địa đã gắn bó với người nông dân xứ Thanh. Việc khôi phục và phát triển các giống lúa nếp đặc sản, xây dựng vùng chuyên canh tập trung đang mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát triển vùng chuyên canh lúa nếp đặc sản

Từ lâu, nhiều giống lúa nếp bản địa đã gắn bó với người nông dân xứ Thanh. Việc khôi phục và phát triển các giống lúa nếp đặc sản, xây dựng vùng chuyên canh tập trung đang mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát triển vùng chuyên canh lúa nếp đặc sản

Sản phẩm gạo nếp Cay Nọi của HTX nông lâm Chung Thành, xã Quang Chiểu được người tiêu dùng ưa chuộng.

Giữ gìn và phát huy giá trị giống lúa nếp bản địa

Lúa nếp không chỉ là cây lương thực mà còn là một phần trong đời sống văn hóa của người dân các dân tộc trong tỉnh. Trong những bữa cơm ngày lễ, tết, những dịp cưới hỏi hay cúng tổ tiên, xôi nếp luôn là món ăn không thể thiếu. Trong nhiều năm trước, do chạy theo năng suất, một số giống nếp bản địa từng bị thu hẹp diện tích. Tuy nhiên, khi nhu cầu thị trường ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nông sản đặc sản, nhiều địa phương đã khôi phục và phát triển trở lại các giống lúa nếp truyền thống. Theo Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hà Long Lê Minh Công: “Giống lúa nếp cái hoa vàng là sản vật tiến vua nổi tiếng trước đây được trồng lại trên đồng ruộng Hà Long. Giống nếp này hợp đất, hợp khí hậu ở vùng này nên hạt gạo rất thơm, dẻo. Sau gần 20 năm khôi phục và phát triển, đến nay tổng diện tích canh tác lúa nếp cái hoa vàng trên địa bàn xã Hà Long tăng hơn 200ha với tổng sản lượng gần 1.000 tấn/năm. Năm 2020, gạo nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang của HTX đã được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao”.

Với nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn nguồn gen quý, trên địa bàn tỉnh còn lưu giữ nhiều giống lúa nếp đặc sản như: Nếp hạt cau, nếp cái hoa vàng, nếp Cay Nọi và các giống nếp cẩm đen lõi Kháu Phào, Kháu Mắc Khẻn, Kháu Puốc, Kháu Pé Lẹng... Bên cạnh đó, nhiều giống nếp năng suất, chất lượng cao phục vụ chế biến được các doanh nghiệp liên kết sản xuất với người dân ở các xã: Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Yên Định... như các giống N97, N98, ĐT 52, A Sào, Nếp hương, Nếp thơm 86, KING 6, Nếp vàng 1, nếp Cô Tiên, nếp Nhung... Mỗi giống lúa mang hương vị riêng, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng, tạo nên sự đa dạng cho sản phẩm gạo nếp xứ Thanh.

Theo Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương có nguồn gen lúa nếp phong phú ở khu vực Bắc Trung bộ. Việc bảo tồn và phát triển các giống nếp bản địa không chỉ góp phần giữ gìn nguồn gen quý mà còn tạo ra những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có giá trị kinh tế cao.

Xây dựng vùng chuyên canh, nâng tầm giá trị hạt nếp

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của các giống lúa nếp đặc sản, nhiều địa phương trong tỉnh đang từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung. Tại các xã miền núi cao của tỉnh, nếp Cay Nọi được xác định là một trong những cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao. Diện tích trồng nếp hàng năm của các địa phương hàng trăm ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Quang Chiểu, Mường Chanh, Tam Chung, Quan Sơn, Na Mèo... Riêng xã Quang Chiểu đã phát triển hơn 300ha nếp Cay Nọi, tạo nên vùng sản xuất khá ổn định. Theo bà Lương Thị Nồng, Giám đốc HTX Nông lâm Chung Thành, xã Quang Chiểu: “Năng suất của giống nếp Cay Nọi đạt trung bình khoảng 45 - 50 tạ/ha. Dù không cao bằng nhiều giống lúa lai, nhưng nhờ giá bán tốt nên hiệu quả kinh tế mang lại khá ổn định. Hiện HTX liên kết với hơn 30 hộ dân trên địa bàn xã sản xuất lúa nếp Cay Nọi khoảng 200ha. Năm 2021, với nhiều nỗ lực sản phẩm gạo nếp Cay Nọi của HTX đã được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh”.

Không chỉ ở miền núi, nhiều địa phương vùng trung du và đồng bằng của tỉnh cũng đang phát triển các giống nếp đặc sản. Những vùng đất phù hợp được quy hoạch để sản xuất tập trung, tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến và tiêu thụ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã phát triển, gieo trồng khoảng 15.000ha lúa nếp (chiếm 5% tổng diện tích gieo trồng lúa của tỉnh). Trong vụ xuân 2026, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 7.000ha lúa nếp các loại. Trong đó, có khoảng 5.000ha được các doanh nghiệp, HTX liên kết với người dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Một số doanh nghiệp có diện tích lúa nếp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lớn như: Công ty TNHH Cúc Phương Ninh Bình 250ha, sản lượng 1.350 tấn; Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng 500ha; Công ty TNHH An Thành Phong 106ha... Sự tham gia của các HTX và doanh nghiệp đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị của hạt nếp. Thông qua mô hình liên kết sản xuất, người nông dân được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, đồng thời có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ những liên kết này, giá trị của hạt nếp ngày càng được nâng lên. Một số sản phẩm gạo nếp đặc sản của Thanh Hóa đã được công nhận sản phẩm OCOP, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long, cho biết: “Hiện nay, thị trường rất quan tâm đến các sản phẩm gạo nếp đặc sản. Chúng tôi đang liên kết với các HTX ở các xã: Nông Cống, Hà Long, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa... để mở rộng diện tích lúa nếp hạt cau và một số giống nếp bản địa khác. Khi vùng nguyên liệu ổn định, chúng tôi đầu tư chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ".

Việc phát triển vùng chuyên canh lúa nếp đặc sản không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo tồn những giống lúa quý của địa phương. Khi sản xuất được tổ chức theo hướng tập trung, gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, sản phẩm lúa nếp của tỉnh có cơ hội vươn xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Lê Hợi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gỡ khó để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP miền núi

Gỡ khó để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP miền núi

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Khu vực miền núi Thanh Hóa sở hữu nguồn tài nguyên nông, lâm sản phong phú cùng kho tàng văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Dao, Thổ... Đây là dư địa thuận lợi để phát triển các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, để các sản phẩm...
Thủy điện Sông Âm đẩy nhanh tiến độ sau nhiều năm đình trệ

Thủy điện Sông Âm đẩy nhanh tiến độ sau nhiều năm đình trệ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 15 năm kể từ khi khởi công với nhiều lần chậm tiến độ, Dự án Thủy điện Sông Âm (trên địa bàn xã Văn Phú) đang được đẩy nhanh thi công. Riêng hạng mục hầm dẫn nước đã hoàn thành và chính thức thông hầm ngày 6/8/2026, vượt tiến độ khoảng 2...
Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay đường dài với đội Airbus A330

Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay đường dài với đội Airbus A330

Kinh tế
Sun PhuQuoc Airways (SPA) dự kiến tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330, trong đó 4 tàu được đưa vào đội bay trong năm 2026 và 4 tàu tiếp theo trong 4 tháng đầu năm 2027. Đây là bước chuẩn bị để hãng mở rộng phạm vi khai thác, tăng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc...
Kế hoạch khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Kế hoạch khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Kinh tế
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh