Ông Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc giúp giải quyết xung đột ở Ukraine
Tổng thống Mỹ tin rằng Bắc Kinh có thể giúp đưa lập trường của Moscow và Kiev lại gần nhau hơn, giúp các cuộc đàm phán hòa bình trở nên khả thi.
Ảnh: Global Look Press.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc trong nỗ lực tạo điều kiện cho hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông tin Bắc Kinh có thể giúp đưa lập trường của Moscow và Kiev xích lại gần nhau hơn, giúp các cuộc đàm phán hòa bình trở nên khả thi.
“Đó là điều tự nhiên,” tổng thống Mỹ nói khi được một nhà báo hỏi liệu ông có yêu cầu Trung Quốc giúp thu hẹp khoảng cách giữa Nga và Ukraine hay không. “Tôi nghĩ là có,” ông trả lời.
Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh gần đây đã trở nên căng thẳng do quyết định của Donald Trump áp đặt mức thuế lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đã viện dẫn các mối quan ngại về an ninh quốc gia và mất cân bằng thương mại để biện minh cho động thái này. Bắc Kinh đã cáo buộc Washington “bắt nạt kinh tế”, trả đũa bằng mức thuế 125% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Mỹ và thực hiện kiểm soát xuất khẩu.
Hôm 8/5, Donald Trump bày tỏ hy vọng hai quốc gia có thể giải quyết được những bất đồng và đạt được một thỏa thuận có lợi. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đang đánh giá khả năng đàm phán thương mại với Mỹ nhưng nhắc lại Washington phải thể hiện “sự chân thành” bằng cách hủy bỏ thuế quan nếu muốn có cuộc đối thoại có ý nghĩa.
Tuyên bố của Donald Trump hôm 8/5 được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Nga. Ông Tập nằm trong số hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới tham dự các sự kiện tại Moscow kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Trung Quốc sẵn sàng “cùng gánh vác trách nhiệm đặc biệt với Nga, với tư cách là cường quốc thế giới và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc” trước “xu hướng tiêu cực của các hành động đơn phương và sự cưỡng ép dựa trên quyền lực”, ông nói.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu lịch trình dày đặc tại Vatican
Nga ca ngợi Tổng thống Serbia và Thủ tướng Slovakia là những anh hùng
Nơi “nhím sắt” chặn đứng xe tăng: Chiến công của người Việt Nam dưới bầu trời Moscow
Thực hư thông tin chính phủ Đức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Máy bay ném bom Mỹ tập trung, Iran cảnh báo: “Cổng địa ngục”