Ông Trump đề nghị giải quyết tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị giúp Ấn Độ và Pakistan giải quyết tranh chấp về Kashmir.
Lời đề nghị của Donald Trump được đưa ra sau khi hai nước đồng ý ngừng bắn để chấm dứt cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiều thập kỷ, mặc dù cả hai bên đã cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận.
Sự việc diễn ra sau nhiều tuần xung đột leo thang, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, bắt nguồn từ vụ xả súng hàng loạt vào khách du lịch vào tháng trước mà Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan, quốc gia phủ nhận liên quan đến vụ giết người.
Ấn Độ và Pakistan đều kiểm soát một phần Kashmir, nhưng tuyên bố chủ quyền toàn bộ. Hai nước đã tham gia vào các cuộc chiến tranh, đụng độ và giao tranh kể từ khi giành được độc lập vào năm 1947.
“Tôi rất tự hào về sự lãnh đạo mạnh mẽ, không lay chuyển của Ấn Độ và Pakistan vì có sức mạnh, trí tuệ và sự kiên cường để nhận thức và hiểu rõ rằng đã đến lúc phải chấm dứt hành động xâm lược hiện tại có thể dẫn đến cái chết và sự hủy diệt của rất nhiều người”, Donald Trump viết trong bài đăng trên nền tảng Truth Social.
“Mặc dù chưa được thảo luận, tôi sẽ tăng cường đáng kể thương mại với cả hai quốc gia vĩ đại này”, Donald Trump nói thêm. "Ngoài ra, tôi sẽ làm việc với cả hai để xem có thể đạt được giải pháp liên quan đến Kashmir hay không. Chúa phù hộ cho sự lãnh đạo của Ấn Độ và Pakistan!!!"
Lời đầu tiên về lệnh ngừng bắn đến từ Donald Trump vào ngày 10/5, khi ông đăng trên Truth Social rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức sau một đêm dài đàm phán do Mỹ làm trung gian.
Nhưng vài giờ sau, cả New Delhi và Islamabad đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận sau khi nghe thấy tiếng nổ ở cả hai khu vực Kashmir do Ấn Độ và Pakistan quản lý.
Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cáo buộc Pakistan vi phạm thỏa thuận. “Chúng tôi kêu gọi Pakistan thực hiện các bước thích hợp để giải quyết những vi phạm này và xử lý tình hình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm”, ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Delhi.
Tại Islamabad, Bộ Ngoại giao Pakistan đổ lỗi cho lực lượng Ấn Độ đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Bộ này cho biết Islamabad vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận và lực lượng của nước này đang xử lý tình hình một cách “có trách nhiệm và kiềm chế”. Đồng thời cho biết: “Chúng tôi tin rằng bất kỳ vấn đề nào trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn đều phải được giải quyết thông qua trao đổi ở các cấp độ thích hợp”.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-12 21:30:00
Đức cho Nga đến nửa đêm để thực hiện lệnh ngừng bắn, đe dọa trừng phạt
-
2025-05-12 21:30:00
Ukraine tuyên bố phá huỷ thiết bị quân sự 4 triệu USD của Nga
-
2025-05-12 07:08:00
Điện hạt nhân trở thành nguồn năng lượng số 1 của Hàn Quốc
Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga xác nhận lệnh ngừng bắn trước khi đàm phán
Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Tân Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi hòa bình tại các điểm nóng xung đột
Kết thúc ngừng bắn, Nga ồ ạt tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái
Mỹ có thể phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ vào tháng 8
Không quân Ấn Độ báo cáo thực hiện thành công Chiến dịch Sindoor
Hình ảnh gây sốc về đống đổ nát được cho là xác máy bay Rafale của Ấn Độ
Thủ tướng Đức ám chỉ tên lửa Taurus dành cho Ukraine
Mỹ đồng ý để Đức chuyển 125 tên lửa tầm xa và 100 tên lửa Patriot cho Kiev