Người cán bộ hội tận tụy với phong trào

(Baothanhhoa.vn) - Gắn bó với phong trào phụ nữ và trưởng thành từ chi hội cơ sở, chị Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trung (Quảng Xương) luôn được các chị em yêu mến bởi sự gần gũi, tận tụy và trách nhiệm với công việc, được cấp ủy, chính quyền xã đánh giá cao.

Người cán bộ hội tận tụy với phong trào

Gắn bó với phong trào phụ nữ và trưởng thành từ chi hội cơ sở, chị Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trung (Quảng Xương) luôn được các chị em yêu mến bởi sự gần gũi, tận tụy và trách nhiệm với công việc, được cấp ủy, chính quyền xã đánh giá cao.

Người cán bộ hội tận tụy với phong trào

Chị Nguyễn Thị Chiên (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ, hội viên Chi hội thôn Ngọc Trà 2 chăm sóc mô hình “tuyến đường xanh - sạch - đẹp”.

Được hội viên tin yêu chính là nguồn động viên lớn nhất để chị Nguyễn Thị Chiên luôn nỗ lực với phong trào hội phụ nữ. Trong suốt 9 năm làm chủ tịch hội, chị Chiên đã dành nhiều tâm huyết, công sức cùng với ban chấp hành hội và hội viên nòng cốt xây dựng phong trào, tổ chức các hoạt động của hội đi vào cuộc sống. Để xứng đáng với vai trò chủ tịch hội và được cấp ủy giao phó, chị em tín nhiệm, chị Chiên luôn sâu sát cơ sở. Chị đến từng thôn để trò chuyện, tham gia sinh hoạt với hội viên và nắm bắt tư tưởng của chị em, từ đó, xác định những việc cần làm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương đưa phong trào hội hoạt động ngày càng thiết thực.

Một trong những hoạt động nổi bật là chị Chiên cùng với ban chấp hành hội xác định vai trò của tổ chức hội và cán bộ, hội viên tham gia xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từ năm 2016, đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trung, chị đã tham mưu cho đảng ủy để hội đảm nhận thực hiện tiêu chí môi trường. Trên cơ sở đó, chị đã triển khai đến các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên và người dân hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của hội trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng mô hình mang tên hội, như: Tuyến đường phụ nữ tự quản (5 tuyến đường/5 chi hội); tuyến đường hoa, cây cảnh gắn với xây dựng “nhà sạch - vườn đẹp”; tổng dọn vệ sinh môi trường 1 lần/tuần... các mô hình trên đã góp phần vào xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn thông minh, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, Hội LHPN xã đã xây dựng được 11 tuyến đường hoa, cây cảnh dài trên 7,8km; 8 tuyến chậu cảnh với hơn 500 chậu hoa giấy các loại...; xã đã đạt NTM nâng cao năm 2021, NTM kiểu mẫu năm 2023.

Bà Lê Thị Xuân, chi hội trưởng phụ nữ thôn Ngọc Trà 2, cho biết: “Trong phong trào hoạt động ở chi hội, đôi khi chúng tôi gặp khó khăn trong triển khai. Nhưng chị Chiên luôn sát sao động viên, hướng dẫn, tìm cách làm hay, sáng tạo phổ biến để chúng tôi áp dụng. Chị về dự sinh hoạt, cùng làm với chúng tôi để mô hình đạt hiệu quả nhất”.

Để hoạt động hội ngày càng lớn mạnh, là mái nhà chung của hội viên, phụ nữ, hàng năm chị Chiên cùng Ban Thường vụ Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, hoạt động cụ thể; chỉ đạo 5/5 chi hội thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, hướng về cơ sở, về hội viên, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là hộ khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”... Chị cũng chủ động tham mưu cho đảng ủy về công tác cán bộ nữ, công tác bình đẳng giới; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ... để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội. Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên.

Người cán bộ hội tận tụy với phong trào

Chi hội phụ nữ thôn Ngọc Trà 1 gom phế liệu gây quỹ cho trẻ em khó khăn.

Bao năm gắn bó với tổ chức hội, chị Chiên thấu hiểu và sẻ chia với những hoàn cảnh hội viên, con em hội viên khó khăn. Vì thế, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Chiên với ban chấp hành hội kết nối, hỗ trợ vốn vay ngân hàng, xây dựng quỹ hội tại các chi hội, giúp hội viên có nhu cầu vay phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; duy trì mô hình “Ngôi nhà phế liệu” gom quỹ giúp trẻ mồ côi, trẻ khó khăn. Bình quân mỗi năm, toàn xã gom được hơn 10 triệu đồng từ gom phế liệu tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khó khăn. Đặc biệt, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, bản thân chị Chiên cùng ban chấp hành rà soát các trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và kết nối nhận đỡ đầu cho 8 cháu, trong đó có 2 cháu được Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu, mỗi cháu 700 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, hội còn thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương; duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Có thể khẳng định, trong các hoạt động hội, chị Chiên luôn gương mẫu đi đầu, không ngừng học hỏi, năng động, sáng tạo trong xây dựng các phong trào thi đua, tạo lòng tin trong quần chúng Nhân dân và tổ chức hội. Với những nỗ lực của bản thân cùng với chị em cán bộ hội và hội viên cơ sở, Hội LHPN xã Quảng Trung nhiều lần được tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh; cá nhân chị được tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh năm 2024. Nhưng quý hơn cả là chị Chiên luôn nhận được sự yêu mến của hội viên và người dân vì sự tâm huyết, sáng tạo với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người “truyền lửa” ở bản Tân Hương

Người “truyền lửa” ở bản Tân Hương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ở bản Tân Hương, xã Tam Chung, nhắc đến cựu binh Lương Xuân Nguyện, sinh năm 1950, thương binh 4/4, bà con ai cũng dành cho ông sự kính trọng đặc biệt. Ông như “ngọn lửa” bền bỉ sưởi ấm bản làng, thắp sáng niềm tin cho lớp trẻ vươn lên.
Muốn bà con nghe theo, mình phải tiên phong làm trước

Muốn bà con nghe theo, mình phải tiên phong làm trước

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Được đào tạo bài bản, rồi trưởng thành qua các phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn Thao Thị Mè đã trở thành tấm gương sáng tập hợp rộng rãi, vận động Nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỉ lại,...
Khó khăn là thử thách, gian nan là động lực

Khó khăn là thử thách, gian nan là động lực

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó trong ngành giáo dục, thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn luôn tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi, đặc biệt là ở các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Nhân lên những điển hình tiên tiến

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Nhân lên những điển hình tiên tiến

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi tập thể, cá nhân. Bước vào giai đoạn mới, khi toàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH gắn với chuyển đổi số, các phong...
Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ thầy thuốc xứ Thanh trong thời kỳ đổi mới. Với gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ Lê Thế Anh không chỉ là người thầy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh