Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, những năm qua, anh Bùi Đình Bình, Trưởng Phòng thi hành án dân sự (THADS) khu vực 12, luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, những năm qua, anh Bùi Đình Bình, Trưởng Phòng thi hành án dân sự (THADS) khu vực 12, luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

Anh Bùi Đình Bình, Trưởng Phòng THADS khu vực 12.

Gần 30 năm công tác gắn bó với “nghề” THADS, trải qua nhiều đơn vị công tác ở các cương vị khác nhau, nhưng ở bất kỳ vị trí công tác nào, anh Bình luôn là người gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ anh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi hành án theo phương châm “kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”. Trong đó, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc bảo đảm sâu sát, cụ thể, quyết liệt, rõ người rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên bám sát công việc, bám sát cấp dưới để kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, anh tích cực nghiên cứu tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các văn bản liên quan, không ngừng tự học tập, tự rèn luyện thông qua đồng chí, đồng nghiệp và các kênh thông tin nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, thường xuyên khích lệ cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia các khóa đào tạo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhờ sự tiếp lửa nhiệt tâm ấy mà các hoạt động ngoài công tác nghiệp vụ của đơn vị đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong những năm qua, anh Bình đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn của đơn vị, như: “Công tác dân vận, vận động thuyết phục trong lĩnh vực THADS”; “Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành có liên quan”; “Giải pháp kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án”; “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp THADS”; “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận, vận động thuyết phục trong lĩnh vực THADS nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS”.

Với những giải pháp trên, công tác THADS trên địa bàn đơn vị phụ trách đã có nhiều chuyển biến tích cực, các quyết định THADS được ban hành đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật. Việc xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành được thực hiện khách quan, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Kết quả, những năm qua đơn vị luôn thi hành án các vụ việc đạt và vượt kế hoạch đề ra. Anh Bình chia sẻ: “Bản thân tôi luôn tâm niệm là người cán bộ THADS luôn phải giữ gìn, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức chấp hành viên, tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghề nghiệp, nắm vững các quy định của pháp luật, tâm huyết với nghề, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao. Đó còn là sự công tâm, khách quan trong giải quyết án để không bị sa ngã bởi sự cám dỗ hoặc buông xuôi trước những khó khăn, gian khổ của nghề và niềm vui lớn hơn cả là nhận được sự tín nhiệm, tin yêu của Nhân dân, đồng nghiệp”.

Với những thành tích trong quá trình công tác, nhiều năm liên tục anh Bình được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, năm 2025, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Khắc Công

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những triệu phú trồng rừng

Những triệu phú trồng rừng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều nông dân ở các xã miền núi đã biết phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Vì việc làng, “đất vàng” cũng hiến

Vì việc làng, “đất vàng” cũng hiến

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tháng Bảy, mới sáng sớm mà nắng đã hắt xuống những con đường dẫn về thôn Đại Khê, xã Hoằng Sơn. Trong cái oi ả đặc trưng của miền Trung, không khí nơi đây lại rộn ràng, khẩn trương hơn thường lệ, tiếng máy xúc hòa cùng âm thanh tất bật của bà con...
Người “đánh thức” bản làng

Người “đánh thức” bản làng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Lọt thỏm giữa núi rừng, bản Thủy Thành, xã biên giới Sơn Thủy từng một thời “ngủ yên” trong đói nghèo, lạc hậu. Nhưng có một đảng viên đã mang bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân “đánh thức”...
Thủ lĩnh đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Thủ lĩnh đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là người khởi xướng nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, anh Nguyễn Hữu Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Sầm Sơn còn là người truyền cảm hứng, gắn kết hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia các...
Thầy giáo Lê Vinh Quang - người “truyền lửa” cho học trò

Thầy giáo Lê Vinh Quang - người “truyền lửa” cho học trò

Người tốt
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi dấu ấn đáng tự hào của ngành giáo dục Thanh Hóa khi tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước. Góp phần vào thành tích chung ấy, Trường THPT Lê Văn Hưu có 11 lượt học sinh đạt điểm 10 ở các môn thi, xếp thứ 5 toàn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh