Nga sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng có thể
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho Cuba, trong bối cảnh quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn kinh tế do các biện pháp phong tỏa từ Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: CCTV
Theo ông Peskov, Nga và Cuba hiện đang trao đổi, thảo luận về các biện pháp hỗ trợ cụ thể. Ông nhấn mạnh Cuba là một quốc gia độc lập và đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế trong bối cảnh các biện pháp hạn chế từ Mỹ. Nga và Cuba vẫn duy trì các kênh liên lạc giữa các chuyên gia và cấp làm việc nhằm trao đổi, phối hợp về những vấn đề liên quan.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow “tái khẳng định sự đoàn kết vững chắc với chính phủ và nhân dân Cuba”, đồng thời bày tỏ quan ngại trước những diễn biến có thể làm gia tăng căng thẳng. Theo tuyên bố của bộ này, Nga phản đối các hành động bị cho là can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, cũng như việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương.
Quan hệ giữa Nga và Cuba có lịch sử lâu dài, đặc biệt từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Trong những năm gần đây, Moscow tiếp tục duy trì hợp tác với Havana thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính và cung cấp hàng hóa.

Mỹ đã gia tăng sức ép kinh tế đối với Cuba. Ảnh: CCTV
Thời gian gần đây, Mỹ đã gia tăng sức ép kinh tế đối với Cuba, trong đó có các biện pháp hạn chế nguồn cung dầu mỏ, khiến hệ thống điện vốn đã cũ của nước này gặp nhiều khó khăn.
Trong diễn biến mới nhất, sau sự cố mất điện trên diện rộng kéo dài hơn 29 giờ Cuba đã khôi phục hoạt động của lưới điện quốc gia vào tối 17/3

10 triệu người dân Cuba rơi vào tình trạng mất điện kéo dài 29 giờ đồng hồ. Ảnh: CCTV
Sự cố đã khiến khoảng 10 triệu người dân trên đảo rơi vào tình trạng mất điện, trước khi hệ thống điện được kết nối trở lại hoàn toàn vào khoảng 18 giờ 11 phút (giờ địa phương). Tuy vậy, giới chức cho biết tình trạng thiếu điện có thể vẫn tiếp diễn do sản lượng điện chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras một cơ sở đóng vai trò quan trọng đối với lưới điện quốc gia. Ảnh: CCTV
Trong quá trình khôi phục hệ thống, các kỹ sư đã đưa trở lại hoạt động nhà máy nhiệt điện dầu lớn nhất của Cuba – Nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras một cơ sở đóng vai trò quan trọng đối với lưới điện quốc gia.
Theo các quan chức, nguyên nhân cụ thể của sự cố sập lưới điện hôm 16/3 vẫn đang được làm rõ. Đây là lần đầu tiên hệ thống điện quốc gia của Cuba gặp sự cố nghiêm trọng kể từ khi nguồn cung dầu từ Venezuela bị gián đoạn và nguồn nhiên liệu trở nên khan hiếm.
Vân Bình
Nguồn: CCTV, Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu