Nga cảnh báo phương Tây không thử thách sự kiên nhẫn về kế hoạch leo thang vũ khí hạt nhân
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva không có ý định đi theo con đường leo thang hạt nhân trong cuộc đối đầu với phương Tây và Ukraine, nhưng những nước này không nên thử thách sự kiên nhẫn của Nga.
Bình luận của bà Maria Zakharova được đưa ra sau một loạt cảnh báo của các quan chức cấp cao Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân thảm khốc.
“Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn sự phát triển của các sự kiện theo kịch bản tồi tệ nhất, nhưng không phải với cái giá là xâm phạm lợi ích sống còn của chúng tôi”, bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 27-4.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tham dự một cuộc họp báo ở Moscow, Nga, ngày 4-4-2023. Ảnh: REUTERS.
“Tôi không khuyên bất kỳ ai nghi ngờ quyết tâm của chúng tôi và thử nghiệm nó trong thực tế”, bà nói thêm. Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine và việc mở rộng liên minh quân sự NATO đến gần biên giới nước này.
Phần Lan, nước có chung đường biên giới dài với Nga, tháng 4 này đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO, trong khi bản thân Ukraine cũng mong muốn gia nhập, dù vấp phải sự phản đối của một số nước.
Bà Zakharova nói thêm: “Mỹ tiếp tục cố tình xâm phạm các lợi ích cơ bản của chúng tôi, cố tình tạo ra rủi ro và gây nguy hiểm trong cuộc đối đầu với Nga"...
Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, ngày 24-4 vừa qua đã nói rằng thế giới “rất có thể đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới mới”, bởi những gì thế giới đang trải qua sắp vượt ngưỡng chiến tranh lạnh, dù Moskva không mong muốn điều đó.
Chiến sự ở Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 15, Ukraine nhờ đến sự giúp sức của Trung Quốc cho 1 cuộc đàm phán hoà bình trước khi chiến tranh hạt nhân đến mức nguy hiểm hơn. Ảnh: AFP.
Putin coi cuộc chiến kéo dài 14 tháng ở Ukraine - điều mà ông gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” - như một lời cảnh báo với phương Tây hiếu chiến và kiêu ngạo, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự bảo vệ mình trước bất kỳ kẻ nào xâm phạm đến nước Nga.
Hoa Kỳ và các đồng minh đã lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Chính quyền Ukraine cho rằng luận điệu của Nga về chiến tranh hạt nhân là nhằm đe dọa phương Tây cắt giảm viện trợ quân sự. Tổng thống Ukraine ngày 26-4 vừa qua đã nhờ đến sự giúp sức của Trung Quốc về một cuộc đàm phán hoà bình.
Hoàng Sơn
(Theo Reuters)
{name} - {time}
-
4 phút trước
Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga dưới “bất kỳ hình thức nào”
-
2 giờ trước
Iran đề xuất liên doanh hạt nhân chung với Mỹ
-
23:09 27/04/2023
Hai trực thăng quân sự tại Mỹ rơi sau chuyến bay huấn luyện
Trung Quốc khẳng định “không đổ thêm dầu vào lửa” trong chiến sự Nga – Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Papua New Guinea
Hàn Quốc hoàn thiện hệ thống chỉ huy ứng phó tên lửa đạn đạo
Tổng thống Peru ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới
Mỹ-Hàn Quốc nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương truyền thống
Mỹ: Bang Washington ban hành luật cấm hàng chục loại súng
Nga đáp trả động thái tịch thu tài sản của nước này ở nước ngoài
Dân số Nhật Bản dự kiến sẽ giảm xuống 30% vào năm 2070
Thụy Điển trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga do “hoạt động không phù hợp”
Địa phương
Thời tiết
- 28°C - 33°CCó mây, không mưa
- 24°C - 33°CCó mây, có mưa rào và dông