NATO khẳng định sẵn sàng tự vệ, không thấy nguy cơ Nga tấn công

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 14/10 khẳng định, liên minh hiện không nhận thấy nguy cơ Nga sắp tấn công lãnh thổ các nước thành viên, song cảnh báo NATO sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Ông đồng thời cho biết hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với Ukraine vẫn tiếp tục.

NATO khẳng định sẵn sàng tự vệ, không thấy nguy cơ Nga tấn công

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 14/10 khẳng định, liên minh hiện không nhận thấy nguy cơ Nga sắp tấn công lãnh thổ các nước thành viên, song cảnh báo NATO sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Ông đồng thời cho biết hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với Ukraine vẫn tiếp tục.

NATO khẳng định sẵn sàng tự vệ, không thấy nguy cơ Nga tấn công

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Estonia Kristen Michal, ông Rutte cho biết, NATO chưa nhận thấy mối đe dọa trước mắt đối với lãnh thổ liên minh, nhưng sẽ có biện pháp ứng phó nếu phát hiện Nga tăng cường lực lượng quân sự gây nguy cơ an ninh. Ông nhấn mạnh, NATO đã triển khai lực lượng bộ binh tiền phương phối hợp dọc sườn phía Đông và cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên.

Tổng thư ký NATO tái khẳng định liên minh mang tính chất phòng thủ, không có ý định tấn công các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông cảnh báo các nước thành viên cần tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine khi mùa đông đang đến gần và các cuộc tấn công của Nga tiếp diễn.

Ông Rutte cũng đề cập đến các hoạt động tấn công hỗn hợp, bao gồm những hành động trên không gian mạng và các hình thức gây sức ép khác mà NATO cho là có liên quan đến Nga. Theo ông, liên minh đã chuẩn bị các phương án ứng phó và có thể lựa chọn biện pháp phù hợp tùy từng tình huống, không nhất thiết công khai mọi phản ứng.

Ông đồng thời đánh giá sáng kiến PURL (Danh mục các nhu cầu ưu tiên của Ukraine), theo đó các đồng minh châu Âu tài trợ mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine, là một hình thức hỗ trợ quan trọng đối với Kyiv.

Liên quan đến những thông tin cho rằng, Mỹ đã hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, ông Rutte khẳng định, hoạt động này chưa bị đình chỉ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bác bỏ thông tin Washington ngừng chia sẻ tình báo với Kyiv, đồng thời cho biết Mỹ tiếp tục phối hợp với Ukraine và Nga nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Ukraine bày tỏ quan ngại về việc Kyiv không nhận được cảnh báo trước một số cuộc tấn công của Nga, đồng thời đề cập đến những vấn đề liên quan dịch vụ Starlink. Các thông tin này cho thấy những lo ngại về khả năng cảnh báo sớm và bảo đảm liên lạc của Ukraine vẫn hiện hữu trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Những tuyên bố của ông Rutte phản ánh nỗ lực của NATO nhằm trấn an các nước thành viên ở sườn phía Đông, đồng thời khẳng định liên minh duy trì năng lực răn đe và phòng thủ trước các nguy cơ an ninh. Dù chưa đánh giá có nguy cơ Nga tấn công NATO trong tương lai gần, liên minh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến quân sự và điều chỉnh biện pháp ứng phó khi cần thiết.

Thu Uyên

Tin liên quan:
  • NATO khẳng định sẵn sàng tự vệ, không thấy nguy cơ Nga tấn công
    Nga sẵn sàng ký văn bản cam kết không tấn công NATO

    Nga vừa tuyên bố sẵn sàng thảo luận việc xây dựng một văn kiện pháp lý quốc tế, trong đó khẳng định không có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO, coi đây là một phần của các cuộc đàm phán an ninh rộng hơn. Moscow nhấn mạnh vẫn để ngỏ đối thoại nghiêm túc, đồng thời cho rằng căng thẳng hiện nay xuất phát từ lựa chọn leo thang quân sự–chính trị và kinh tế của các nước phương Tây.

  • NATO khẳng định sẵn sàng tự vệ, không thấy nguy cơ Nga tấn công
    Các nước sườn Đông NATO tăng cường phòng thủ trước nguy cơ xung đột với Nga

    Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), nhiều quốc gia ở sườn phía Đông của liên minh đang đẩy mạnh các biện pháp tăng cường phòng thủ nhằm ứng phó nguy cơ xung đột với Nga, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

  • NATO khẳng định sẵn sàng tự vệ, không thấy nguy cơ Nga tấn công
    Thủ tướng Ba Lan cảnh báo nguy cơ Nga tấn công ‘vô tình’ sườn phía Đông NATO

    Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 17/9 cảnh báo nguy cơ Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Ba Lan và các nước NATO ủng hộ Ukraine, nhưng được giải thích là những sự cố “vô tình”.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên ngày 15/10 thông báo đã phóng thử hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm trên vùng biển phía Đông nước này, nhằm kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ của hải quân và độ tin cậy của năng lực răn đe quân sự. Vụ thử diễn ra trong...
Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích của Saudi Arabia

Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích của Saudi Arabia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Xung đột giữa Chính phủ Yemen với sự hậu thuẫn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và lực lượng Houthi đang diễn biến hết sức căng thẳng, với các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự và hạ tầng hàng không. Houthi tối 14/10 tuyên bố đã phóng tên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh