nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng, trong khi vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá

nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng, trong khi vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá

Ảnh minh họa. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/1, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 14-17 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa.

Trên biển, ngày và đêm 18/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Thừa Thiên-Huế đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5,5m, biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ngày và đêm 18/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ C; phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ C; phía Nam 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam (Phú Yên-Bình Thuận) có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

Theo TTXVN/Vietnam+



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]